Bộ Quốc phòng Nga: Thêm hệ thống HIMARS của Ukraine bị phá hủy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy bệ phóng và phương tiện chuyên chở của hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS ở khu vực Krasnoarmeysk – Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay (17/7).

Hệ thống HIMARS.
Hệ thống HIMARS.

Theo ông Konashenkov, trong ngày qua, quân đội Nga còn phá hủy 4 sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine bằng vũ khí chính xác cao, trong đó có một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 ở khu vực Zelenyi Hai, vùng Mykolaiv và tiểu đoàn 242 của lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 241 tại khu vực Dergachi thuộc vùng Kharkiv.

6 nhà kho, thiết bị quân sự và nhân lực của quân đội Ukraine ở 19 quận, bao gồm cả lính đánh thuê ở 4 điểm triển khai tạm thời, cũng bị phá hủy.

Vào đêm trước, quân đội Nga đã phá hủy các xưởng sản xuất linh kiện và sửa chữa tên lửa đạn đạo Tochka-U và MLRS tại Nhà máy chế tạo máy phương Nam ở Dnepropetrovsk.

Trước đó, các lực lượng Nga được cho là đã phá hủy một số hệ thống HIMARS mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ