Theo ông Zhuravlev, một đề xuất là mở các điểm bỏ phiếu cho công dân Ukraine ở Nga, điều này có thể đảm bảo sự tham gia của hàng triệu người tị nạn.
Tuy nhiên, vị chuyên gia này lưu ý rằng, điều đó sẽ đòi hỏi sự phối hợp với Moscow, điều khó có thể xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại.
Một lựa chọn khác là lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Ukraine và Nga trong thời gian bầu cử, điều này sẽ cho phép Kiev tổ chức cuộc bỏ phiếu nhưng, theo ông Zhuravlev, cũng sẽ tạo cơ hội để tập hợp lại lực lượng và nguồn lực, có thể được sử dụng một cách chiến lược.
Ông cũng không loại trừ hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu qua thư, như ở Mỹ, có thể tiếp cận công dân ở nước ngoài nhưng sẽ đòi hỏi những thay đổi đáng kể về kỹ thuật và pháp lý, do Ukraine thiếu kinh nghiệm với hình thức này.
Những ý tưởng này xuất hiện trong bối cảnh áp lực từ Mỹ, nơi Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, và không loại trừ khả năng ông Zelensky giành chiến thắng.
Ngày 10/12, trong bài phát biểu buổi tối, Tổng thống Ukraine đã đưa ra tuyên bố về khả năng tổ chức bầu cử trong nước trong thời chiến, và ông đã thảo luận chi tiết vấn đề này với các đại diện của Quốc hội Ukraine.
Vào ngày 14/12, nhà lãnh đạo Kiev được cho là đã giao nhiệm vụ cho các nhà lập pháp xây dựng các phương án tổ chức bầu cử tổng thống.
"Tôi đã yêu cầu các đối tác hỗ trợ về tình hình an ninh nếu có bầu cử. Và tôi đã nói với các nhà lập pháp rằng, họ cần chuẩn bị các phương án thực hiện nếu tình hình diễn biến theo hướng đó", ông Zelensky nói với các nhà báo, đồng thời cho biết thêm, "họ nên xây dựng các phương án để tổ chức bầu cử trong tương lai gần".