Bắt giữ đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động qua Zalo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

GD&TĐ - Tự giới thiệu bản thân có khả năng đưa người sang Hàn Quốc lao động, Cao Thị Trang đã nhận tiền của 2 người dân sau đó chặn liên lạc hòng chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng của những người này.

Ngày 29/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Yên Thế đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo xuất khẩu lao động qua mạng xã hội Zalo.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã ra Quyết định tạm giữ và ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Cao Thị Trang (SN 1987, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng).

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, ngày 23/11, Công an huyện Yên Thế tiếp nhận đơn tố giác hành vi phạm tội của chị Vi Thị Thùy (SN 1989) và chị Hứa Thị Bắc (SN 1984,  đều trú tại bản Đền Hồng, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế) về việc 2 chị bị đối tượng Cao Thị Trang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 221 triệu đồng.

Đối tượng Cao Thị Trang.
Đối tượng Cao Thị Trang.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, Trang thường xuyên liên hệ qua mạng xã hội Zalo với chị Thuỳ và chị Bắc nói rằng mình có mối quan hệ và có thể đưa người đi Hàn Quốc lao động. Do tin tưởng nên 2 nạn nhân đã đưa tiền cho Trang để làm các thủ tục.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Trang không đưa được đi nước ngoài. Đối tượng này cũng khoá Zalo, chặn liên lạc với 2 nạn nhân.

Qua đấu tranh, truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ và vận động đối tượng Cao Thị Trang đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Vi Thị Thùy và chị Hứa Thị Bắc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...