Tuyên Quang: Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

GD&TĐ - Để tạo niềm tin với các bị hại, 2 đối tượng lừa đảo đã dùng một phần số tiền thu được tổ chức cho bị hại học tiếng nước ngoài. Số tiền còn lại các đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Hiếu và Hằng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cấp.
Đối tượng Hiếu và Hằng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cấp.

Ngày 4/11, thông tin từ Công An thành phố Tuyên Quang, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đào Trọng Hiếu, sinh năm 1986, trú tại xóm Ấp Chè, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978, trú tại Tổ 6, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù không có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học ở nước ngoài, nhưng từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2019, Đào Trọng Hiếu và Nguyễn Thị Hằng đã thu của mỗi bị hại từ 90 đến 127 triệu đồng để đưa họ ra nước ngoài, lao động hoặc học tập.

Để tạo niềm tin với các bị hại, Hiếu và Hằng dùng một phần số tiền thu được, tổ chức cho bị hại học tiếng nước ngoài. Số tiền còn lại các đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 8 người với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.