Báo Malaysia e ngại khi đội nhà cùng bảng với U22 Việt Nam

GD&TĐ - Truyền thông Malaysia tỏ ra e ngại khi đội nhà sớm gặp U22 Việt Nam ngay vòng bảng SEA Games 32.

U22 Malaysia nằm cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 32.
U22 Malaysia nằm cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 32.

Sau khi các bảng đấu môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32) lộ diện, truyền thông Malaysia đã có những nhận định đáng chú ý về bảng B, nơi có sự hiện của Việt Nam và Malaysia.

Cụ thể, trong bài viết có tiêu đề “Đội U22 của HLV Elavarasan rơi vào bảng tử thần” đăng trên tờ The Star, tác giả Lim Teik Huat nhận định, vòng bảng SEA Games sẽ là một thử thách rất khó khăn đối với ĐT U22 Malaysia trong hành trình chinh phục huy chương vàng của Đại hội thể thao năm nay.

“Hy vọng giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 12 năm của Malaysia đã bị giáng một đòn mạnh sau khi đội U22 quốc gia bị bốc thăm vào bảng đấu tử thần hôm 5/4.

Thầy trò HLV E. Elavarasan sẽ phải chạm trán Việt Nam, đội đã 2 lần liên tiếp vô địch; cả Thái Lan, đội bóng từng 16 lần đăng quang. Ngoài ra, còn có láng giềng Singapore và Lào ở bảng B”, tác giả Rajan của tờ New Strait Times cũng đồng quan điểm.

Trái ngược với truyền thông trong nước, HLV trưởng U22 Malaysia, ông Elavarasan tỏ ra lạc quan, hào hứng trước những thách thức. Nhà cầm quân 61 tuổi còn cho rằng Malaysia có cơ hội vào bán kết ngang mọi đối thủ.

"Mục tiêu và tầm nhìn của chúng tôi không đổi", HLV Elavarasan nói sau lễ bốc thăm: "Công việc của tôi bây giờ là đảm bảo để đội sẵn sàng đối mặt bảng đấu khó".

Malaysia đã giành sáu Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games, chỉ xếp sau Thái Lan với 16 lần lên ngôi. Kỳ gần nhất Malaysia vô địch là năm 2011 sau khi đánh bại đội chủ nhà Indonesia 4-3 bằng loạt luân lưu.

Malaysia lần lượt chạm trán Lào, Thái Lan, Việt Nam và Singapore vào các ngày 3/5, 6/5, 8/5 và 11/5 cùng tại SVĐ Prince.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.