Tại khu vực cầu Nậm Men, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên), dòng suối đang bị “bóp nghẹt” do hoạt động san gạt đất đá quy mô lớn từ phía con người. Nhiều khối đất, đá được đổ trực tiếp xuống một bên bờ và lòng suối khiến dòng chảy bị thu hẹp, uốn lệch, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng thoát lũ tự nhiên.
Ghi nhận thực tế cho thấy, những bãi đất cao hình thành ngay trong lòng suối và sát chân cầu đã tạo thành các điểm nghẽn nguy hiểm. Khi mưa lớn xảy ra, nước từ thượng nguồn dồn về không kịp thoát sẽ gây dâng nhanh mực nước, làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, thậm chí có thể gây tràn qua mặt đường tại khu vực cầu.
Đáng lo ngại, các taluy đất mới đắp có độ dốc lớn, chưa được gia cố, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào. Nếu xảy ra sạt lở, khối lượng đất đá lớn có thể đổ xuống lòng suối, tạo thành dòng lũ đột ngột, gia tăng sức tàn phá.
Nguy cơ này càng trở nên cấp bách khi khu vực cầu Nậm Men từng là nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nhiều công trình, trong đó có trường học. Việc tiếp tục làm biến dạng dòng chảy trong khi chưa có giải pháp kiểm soát hiệu quả khiến nguy cơ tái diễn thảm họa là hoàn toàn hiện hữu.
Trong bối cảnh mùa mưa đang đến gần, nếu không kịp thời dừng các hoạt động tác động trực tiếp đến lòng suối, đồng thời khơi thông dòng chảy và gia cố các vị trí xung yếu, khu vực này có thể tiếp tục trở thành điểm phát sinh lũ quét.