Tuyển Thái Lan được ca ngợi trên mây, dự đoán vô địch SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giới truyền thông Thái Lan dự báo tương lai màu hồng của "Voi chiến" tại SEA Games.

U22 Thái Lan quyết tâm vô địch SEA Games 32.
U22 Thái Lan quyết tâm vô địch SEA Games 32.

Ít tuần tới, SEA Games 32 sẽ chính thức diễn ra tại Campuchia. Môn bóng đá nam nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi quy tụ dàn cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá khu vực và dàn HLV tài ba, nổi tiếng.

U22 Việt Nam vừa trải qua hành trình đáng quên tại Doha Cup trong khi người Thái có được vị trí thứ 4 tại giải đấu này khiến báo chí Thái Lan vô cùng tự tin vào thành công của đội nhà tại SEA Games 32.

Nhật báo hàng đầu xứ sở chùa Vàng Thai Rath viết: "Đội bóng trẻ của HLV Issara Sritaro đạt kết quả xuất sắc hơn cả mong đợi, cho dù trước khi Doha Cup khởi tranh, ít người ngờ được rằng U22 Thái Lan lại thi đấu tốt đến thế".

"U22 Thái Lan gây ấn tượng mạnh qua cả 3 lượt đấu, họ hòa Saudi Arabia 2-2, đánh bại chủ nhà Qatar 1-0 trước khi thua sát nút Kuwait 0-1, đứng thứ 4 chung cuộc" - tờ Thai Rath thông tin thêm.

Tờ nhật báo hàng đầu xứ sở chùa Vàng cho biết: "So với đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là U22 Việt Nam, đội này có kết quả rất đáng thất vọng. Thật không thể ngờ U22 Việt Nam lại xếp thứ 10, xếp cuối bảng tại Doha Cup, cho dù họ được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng Philippe Troussier".

"Trước đó, các lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam luôn rạng danh dưới thời HLV Park Hang Seo. Chính vì thế, thật sự phải hoan nghênh kỹ năng huấn luyện của HLV Issara Sritaro" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Thai Rath.

U22 Thái Lan và U22 Việt Nam sẽ là đối thủ của nhau tại SEA Games 32 và nhiều khả năng sẽ nằm cùng bảng ở vòng loại giải U23 châu Á, diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay.

Truyền thông Thái Lan không quên nhắc nhở điều này: "U22 Thái Lan săn đuổi Huy chương Vàng (HCV) SEA Games tại Campuchia vào giữa năm nay, sau đó là vòng loại U23 châu Á cuối tháng 8, tiếp nữa là Asian Games vào tháng 10 và cuối cùng là vòng loại Olympic 2024 khu vực châu Á".

"Thú thật, ban đầu không ít người nghi ngờ năng lực của HLV Issara Sritaro, nhưng từ kết quả mà đội U22 Thái Lan giành được tại Doha Cup, nhiều người đã bị đốn tim, hy vọng một lần nữa lại được mở ra. HLV Issara Sritaro và U22 Thái Lan đơn giản đang tạo được niềm tin lớn cho mọi người" - tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan hồ hởi tuyên bố.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-17/5 tại Campuchia. Bóng đá nam sẽ là môn bước vào tranh tài sớm nhất, bắt đầu từ ngày 29/4.

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 32 sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 5/4 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo (Phnom Penh).

U22 Việt Nam đang là đương kim vô địch SEA Games khi giành Huy chương Vàng trên sân nhà ở kỳ SEA Games 31. Đó cũng là tấm Huy chương Vàng thứ hai liên tiếp bóng đá nam Việt Nam giành được tại SEA Games, khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo.

Tham dự SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV Troussier, người vừa ký hợp đồng với VFF, dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam.

SEA Games 32 môn bóng đá nam sẽ có 10/11 đội tuyển khu vực tham dự. Ngoại trừ Brunei không tham dự, 10 đội Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Timor Leste, Philippines và Lào chia vào 2 bảng A – B, mỗi bảng có 5 đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.