Báo GD&TĐ chúc mừng các đơn vị giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã có những bó hoa tươi thắm, lời chúc mừng tốt đẹp gửi đến các đơn vị giáo dục ở các tỉnh, thành phố.

Chúc mừng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chúc mừng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại Hà Tĩnh, ngày 19/11, nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng VP đại diện Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cùng cán bộ, phóng viên Báo đến chúc mừng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Thay mặt Ban biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng VP đại diện Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nhà báo Nguyễn Văn Dũng đã tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng đến ngành Giáo dục tỉnh.

Chúc mừng toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn ngành Giáo dục tỉnh sức khỏe, công tác tốt, tiếp tục sự nghiệp “trồng người” trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm công tác dạy học và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhận lẵng hoa tươi thắm từ Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP Báo GD&TĐ, Khu mực Miền Trung - Tây Nguyên.
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhận lẵng hoa tươi thắm từ Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP Báo GD&TĐ, Khu mực Miền Trung - Tây Nguyên.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh thay mặt lãnh đạo Sở cảm ơn đội ngũ nhà báo, phóng viên thuộc Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã dành những tình cảm sâu sắc cho ngành Giáo dục tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Giám đốc Sở nghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác an sinh xã hội, hoạt động chuyên môn thời gian qua mà VP Báo đã thực hiện, nhất là dự án xây dựng hàng chục căn nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học…

Chúc mừng ngành Giáo dục Hà Tĩnh.
Chúc mừng ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Tư lệnh ngành Giáo dục Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới giữa đơn bị Báo và ngành sẽ tiếp tục đồng hành, cùng nhau đóng góp, xây dựng để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống giáo viên, học sinh; triển khai sâu rộng, hiệu quả các hoạt động giáo dục tại địa bàn...

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Điều ước cho em” do Bộ GD&ĐT triển khai, xây dựng thêm nhiều căn nhà nhân ái dành tặng cho các thầy/cô giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không riêng Hà Tĩnh mà các tỉnh, thành phố trong cả nước.

VP Báo chúc mừng Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh.
VP Báo chúc mừng Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh.

Tiếp đến, Báo Giáo dục và Thời đại cũng đến chúc mừng Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh. Tại đây, lãnh đạo Phòng gửi lời cảm ơn sâu sắc mà lãnh đạo Báo, cán bộ, phóng viên đã dành cho ngành Giáo dục thành phố nhân ngày Hiến chương.

Tại Quảng Bình, thường trú Báo Giáo dục và Thời đại tại Quảng Bình đã đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đạo tạo Quảng Bình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20//11.

Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ sự vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Báo Giáo dục và Thời đại cùng bạn đọc trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng ngành Giáo dục Quảng Bình trong mọi hoạt động, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ trong các năm học.

Đặc biệt, vừa qua Báo Giáo dục và Thời đại đã kết nối, hỗ trợ, khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái cho hai học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp các em có nơi ở ổn định để yên tâm và nỗ lực, cố gắng hơn trong học tập.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT mong muốn Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngành Giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021- 2022, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, ông Đặng Ngọc Tuấn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại.

Tại Nghệ An, trong dịp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam, đại diện Văn phòng đại diện cũng tặng hoa và chúc mừng Sở GD&ĐT Nghệ An.

Đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành, hỗ trợ của ngành giáo dục tỉnh đối với Báo Giáo dục và Thời đại trong suốt thời gian qua. Qua đó, giúp cho phóng viên trên địa bàn, cũng như các hoạt động của văn phòng, Báo Giáo dục và Thời đại được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đại diện văn phòng chúc ngành giáo dục Nghệ An cũng như các cán bộ, nhà giáo tiếp tục nỗ lực trong năm học đặc biệt, và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, tiếp tục có nhiều thành tựu nổi bật.

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại chúc mừng Sở GD&ĐT Nghệ An.
Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại chúc mừng Sở GD&ĐT Nghệ An.

Đáp lời, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại tại miền Trung đã luôn đồng hành, chia sẻ với ngành giáo dục tỉnh. Thông tin, tuyên truyền những thành tựu, tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu của ngành đến cả nước.

Nghệ An là mảnh đất có truyền thống hiếu học, học giỏi. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo hiện nay đã phát huy phẩm chất ông đồ xứ Nghệ, tận tâm với nghề, yêu thương học trò, cầu thị, sáng tạo, luôn có ý thức nâng cao năng lực chuyên môn. Nhưng bên cạnh đó, Nghệ An còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở vùng miền núi cao, biên giới, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển giáo dục.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cũng mong Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục có quan tâm, thông tin về cả những thành tích, điển hình tiêu biểu, mô hình hiệu quả, cũng như vấn đề nảy sinh, vướng mắc, khó khăn của giáo dục tỉnh. Qua đó, góp tiếng nói từ thực tiễn địa phương đến cơ quan Bộ GD&ĐT cũng như lan tỏa đến toàn ngành giáo dục cả nước.

Tạc Đắk Lắk, sáng 19/11, đại diện Báo Giáo dục và Thời đại đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT tỉnh.

Tại đây, đại diện Báo Giáo dục và Thời đại đã gửi lời chúc mừng những thành tích mà toàn ngành GD&ĐT tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được như: 4 năm liền dẫn đầu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi quốc gia; hàng năm đều vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; liên tiếp có các dự án khởi nghiệp – nghiên cứu khoa học đạt giải cao cấp quốc gia …

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Báo GD&TĐ.
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cảm ơn Báo GD&TĐ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa gửi lời cảm ơn tới Báo Giáo dục và Thời đại trong thời gian qua đã luôn đồng hành, sẻ chia và đưa tin kịp thời các hoạt động của lãnh đạo Sở, của toàn ngành trong việc thực hiện đổi mới giáo dục.

“Năm học 2021-2022 này, ngành GD&ĐT tỉnh đứng trước những khó khăn, thử thách quá lớn và chưa có tiền lệ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đắk Lắk lại là địa phương có nhiều ca mắc trong cộng đồng, đến nay nhiều trường học, nhiều học sinh vẫn chưa đến trường, đó là những thiệt thòi quá lớn đối với các em.

Tuy nhiên, nhờ sự thông tin truyền thông kịp thời của Báo Giáo dục và Thời đại mà các hướng dẫn, chỉ đạo về việc chủ động, linh hoạt để thích ứng trong tổ chức dạy học – các hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp đã được mọi tầng lớp nhân dân ửng hộ”- Giám đốc Khoa chia sẻ.

Ông Lê Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) cảm ơn Báo GD&TĐ.
Ông Lê Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT trường TH, THCS, THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) cảm ơn Báo GD&TĐ.

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại địa bàn cũng đã tới thăm, chúc mừng các trường học có nhiều hoạt động đồng hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Tại Thanh Hóa, Nhân dịp Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực miền Trung -Tây nguyên đã tổ chức tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 19/11, nhà báo Nguyễn Thế Lượng – phóng viên thường trú tại Thanh Hóa (thuộc Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực miền Trung – Tây nguyên) đã thay mặt lãnh đạo Văn phòng đến tặng hoa, chúc mừng Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Ông Đỗ Văn Cường (phải) - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Báo GD&TĐ – VP Miền Trung - Tây Nguyên.
Ông Đỗ Văn Cường (phải) - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Thanh Hóa đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Báo GD&TĐ – VP Miền Trung - Tây Nguyên.

PGS.TS. Trần Văn Thức- Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa thay mặt lãnh đạo Sở đã cảm ơn đội ngũ nhà báo, phóng viên thuộc Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại tại Khu vực miền Trung – Tây nguyên đã dành tình cảm cho ngành GD&ĐT Thanh Hóa nhân dịp Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của đội ngũ làm báo của Báo Giáo dục và Thời đại trong thời gian qua với ngành Giáo dục cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Về lâu dài, lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng mong muốn sẽ được tiếp tục phối hợp với Báo GD&TĐ để chuyển tải những thông tin về đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và hoạt động chung của ngành giáo dục, để ngày càng phát triển hơn.   

Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, năm nay do ảnh hưởng của địch bệnh Covid -19 nên Sở GD&ĐT các tỉnh này không tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng như thông lệ hàng năm. Đồng thời có thông báo không tiếp khách trong dịp này.

Việc làm này nhằm tiết kiệm tập trung phòng dịch Covid-19, đồng thời là sự sẻ chia những khó khăn, mất mát với bà con nhân dân vùng lũ bão thiệt tai ở miền Trung vừa qua.

Tuy nhiên, nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Văn phòng Báo GD&TĐ , Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cũng đã gửi hoa chúc mừng đến các Sở GD&ĐT và các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh.

Gửi lời chúc mừng đến tất cả thầy cô đang gieo chữ, ươm mầm trên mảnh đất Miền Trung thân thương lời chúc sức khỏe, luôn thành công rực rỡ trong sự nghiệp trồng người của mình. Chúc Quý thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thật đầm ấm, tràn đầy niềm vui.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.