Báo Giáo dục và Thời đại khởi công xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa

GD&TĐ - Sáng nay (15/9), Văn phòng báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên khởi công xây dựng 2 căn nhà cho 2 học sinh đặc biệt khó khăn tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm khởi công nhà tình nghĩa.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm khởi công nhà tình nghĩa.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Đồng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng nhiều lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và các nhà hảo tâm.

Đây là 2 căn nhà nhân ái do Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với các nhà tài trợ xây dựng. Trước đó, từ đầu năm 2021 đến nay, VP báo cùng các nhà hảo tâm đã xây dựng 6 căn nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đặc biệt, trong đợt khởi công 2 căn nhà tình nghĩa này có sự tài trợ rất lớn từ Công ty Cổ phần D&N Group, mỗi căn nhà mà doanh nghiệp này hỗ trợ là 70 triệu đồng.

Một số hình ảnh khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình tại huyện Cẩm Xuyên:

Ông Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên gia đình em Lê Xuân Nam (HS lớp 3, thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên). Gia đình em là 1 trong 2 trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà trong sáng nay (15/9).
Ông Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh động viên gia đình em Lê Xuân Nam (HS lớp 3, thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên). Gia đình em là 1 trong 2 trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà trong sáng nay (15/9).
Buổi lễ khởi công xây dựng nhà cho gia đình em Lê Xuân Nam được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp chính quyền, người dân địa phương.
Buổi lễ khởi công xây dựng nhà cho gia đình em Lê Xuân Nam được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp chính quyền, người dân địa phương.
Theo lãnh đạo xã Cẩm Thạch: Hoàn cảnh của em Lê Xuân Nam đặc biệt khó khăn, mồ côi bố từ nhỏ, một mình mẹ đi làm thuê để nuôi em ăn học, 2 mẹ con ở trong căn nhà tồi tàn, không an toàn trong mùa mưa bão về. Được sự giúp đỡ của Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm để xây dựng lên căn nhà kiên cố đây thật sự là niềm vui, hạnh phúc của gia đình em. Cảm ơn Báo GD&TĐ luôn đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.
Theo lãnh đạo xã Cẩm Thạch: Hoàn cảnh của em Lê Xuân Nam đặc biệt khó khăn, mồ côi bố từ nhỏ, một mình mẹ đi làm thuê để nuôi em ăn học, 2 mẹ con ở trong căn nhà tồi tàn, không an toàn trong mùa mưa bão về. 
Được sự giúp đỡ của Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm để xây dựng lên căn nhà kiên cố đây thật sự là niềm vui, hạnh phúc của gia đình em. Cảm ơn Báo GD&TĐ luôn đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.
Buổi lễ khởi công có sự góp mặt của lãnh đạo cấp tỉnh, huyện và người dân địa phương. Đây là niềm vui, sự khích lệ lớn đối với Báo GD&TĐ cũng như gia đình em Lê Xuân Nam.
Buổi lễ khởi công có sự góp mặt của lãnh đạo cấp tỉnh, huyện và người dân địa phương. Đây là niềm vui, sự khích lệ lớn đối với Báo GD&TĐ cũng như gia đình em Lê Xuân Nam.
Bà Phan Thị Vân (dì em Nam) xúc động chia sẻ: Ước mơ có căn nhà kiên cố để ở đối với cháu Nam sẽ là điều rất khó, vậy mà giấc mơ đó nay đã thành hiện thực. Cảm ơn Quý báo, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp sức, hỗ trợ.
Bà Phan Thị Vân (dì em Nam) xúc động chia sẻ: Ước mơ có căn nhà kiên cố để ở đối với cháu Nam sẽ là điều rất khó, vậy mà giấc mơ đó nay đã thành hiện thực. Cảm ơn Quý báo, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp sức, hỗ trợ.
Bà con lối xóm đến chúc mừng gia đình cháu Nam, không bao lâu nữa căn nhà mơ ước của cháu Nam sẽ hoàn thiện và đi vào ở chính thức.
Bà con lối xóm đến chúc mừng gia đình cháu Nam, không bao lâu nữa căn nhà mơ ước của cháu Nam sẽ hoàn thiện và đi vào ở chính thức.
Cũng trong sáng nay (15/9), Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 em học sinh: Lê Văn Mạnh, Lê Thị Tường Vy, Lê Gia Huy, trú tại thôn Hà Vân, xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên).
Cũng trong sáng nay (15/9), Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 em học sinh: Lê Văn Mạnh, Lê Thị Tường Vy, Lê Gia Huy, trú tại thôn Hà Vân, xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên).
Căn nhà của 3 em Mạnh, Huy, Vy được xây dựng trên khu đất vườn khá rộng của gia đình.
Căn nhà của 3 em Mạnh, Huy, Vy được xây dựng trên khu đất vườn khá rộng của gia đình.
Ông Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Đồng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện, các nhà tài trợ, lãnh đạo Báo GD&TĐ khởi công nhà nhân ái cho 3 em: Lê Văn Mạnh, Lê Thị Tường Vy, Lê Gia Huy.
Ông Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Đồng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện, các nhà tài trợ, lãnh đạo Báo GD&TĐ khởi công nhà nhân ái cho 3 em: Lê Văn Mạnh, Lê Thị Tường Vy, Lê Gia Huy.
Lễ khởi công xây nhà nhân ái cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chương trình "Điều ước cho em" của Bộ GD&ĐT.
Lễ khởi công xây nhà nhân ái cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chương trình "Điều ước cho em" của Bộ GD&ĐT.
Theo đó, mỗi căn nhà có giá trị trên 180 triệu đồng, được xây dựng kiên cố 3 phòng ngủ, công trình vệ sinh...
Theo đó, mỗi căn nhà có giá trị trên 180 triệu đồng, được xây dựng kiên cố 3 phòng ngủ, công trình vệ sinh...
Căn nhà hiện nay của 3 anh/em đang sinh sống đã dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.
Căn nhà hiện nay của 3 anh/em đang sinh sống đã dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.
Có mặt tại lễ khởi công lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn được sự quan tâm, đồng hành lâu dài của Báo GD&TĐ trong công tác an sinh xã hội, xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân, học sinh nghèo khổ.
Có mặt tại lễ khởi công lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn được sự quan tâm, đồng hành lâu dài của Báo GD&TĐ trong công tác an sinh xã hội, xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân, học sinh nghèo khổ.
Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, ông Phạm Hoàng Anh - Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên bày tỏ: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình các cháu. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và báo GD&TĐ đã quan tâm hỗ trợ, giúp các cháu có được một ngôi nhà kiên cố”.
Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, ông Phạm Hoàng Anh - Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên bày tỏ: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với gia đình các cháu. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và báo GD&TĐ đã quan tâm hỗ trợ, giúp các cháu có được một ngôi nhà kiên cố”.
Món quà ý nghĩa của ông Võ Hồng Hải gửi tặng các cháu và chúc các cháu học tập tốt trong năm học mới 2021-2022.
Món quà ý nghĩa của ông Võ Hồng Hải gửi tặng các cháu và chúc các cháu học tập tốt trong năm học mới 2021-2022.
Đông đảo các cấp chính quyền, người dân địa phương tham dự lễ khởi công nhà tình nghĩa cho 3 em.
Đông đảo các cấp chính quyền, người dân địa phương tham dự lễ khởi công nhà tình nghĩa cho 3 em.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng -Trưởng đại diện Văn phòng GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ tại lễ khởi công nhà nhân ái tại huyện Cẩm Xuyên.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng -Trưởng đại diện Văn phòng GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chia sẻ tại lễ khởi công nhà nhân ái tại huyện Cẩm Xuyên. 
Các nhà hảo tâm chụp ảnh kỷ niệm với các cháu tại buổi lễ khởi công.
Các nhà hảo tâm chụp ảnh kỷ niệm với các cháu tại buổi lễ khởi công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.