Warsaw đang cân nhắc việc chế tạo vũ khí hạt nhân để ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng. Tin tức này được Bloomberg đưa tin vào ngày 7 tháng 3 năm 2025, trích dẫn bài phát biểu của ông Tusk tại quốc hội Ba Lan.
Theo người đứng đầu chính phủ, Ba Lan hiện đang đàm phán nghiêm túc với Pháp về việc tham gia vào mạng lưới bảo vệ hạt nhân của nước này, đồng thời cũng có kế hoạch tăng quân số lực lượng vũ trang lên nửa triệu người nhằm tăng cường an ninh trong trường hợp xảy ra xung đột trong thời gian tới.
Ông Tusk biện minh cho nhu cầu áp dụng các biện pháp như vậy vì thực tế là Nga đang tích cực tái vũ trang và chuẩn bị không chỉ cho cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn, mà còn cho một cuộc đối đầu trên quy mô lớn hơn với châu Âu.
Trước thực tế trên, Ba Lan không thể đứng ngoài cuộc khi tình hình địa chính trị trở nên tồi tệ hơn. Thủ tướng Tusk lưu ý rằng đất nước này hiện là quốc gia dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng, khi đã phân bổ 4,7% GDP và có ý định tăng con số này lên 5%.
Các cuộc đàm phán với Pháp mà ông Tusk đề cập có liên quan đến sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron, người đã đề xuất vào đầu tháng 3 về việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Paris để bảo vệ các đồng minh châu Âu.
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những nghi ngờ về độ tin cậy của mình trong tư cách là đối tác của NATO sau khi chính quyền ông Trump thay đổi chính sách, cắt giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine và kêu gọi đàm phán với Nga.
Ba Lan là quốc gia có chung đường biên giới với vùng Kaliningrad và Belarus, coi đây là cơ hội để tăng cường vai trò của mình ở sườn phía Đông của liên minh. Hơn nữa Warsaw đã lưu ý rằng bước đi của mình sẽ là phản ứng trước việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus.

Song song với tham vọng hạt nhân, Ba Lan đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội. Thủ tướng Tusk đã công bố kế hoạch tăng quân số từ 200.000 hiện nay lên 500.000 vào cuối năm, bao gồm cả quân dự bị. Mọi nam giới trưởng thành sẽ được đào tạo quân sự để tạo ra nguồn lực huy động mạnh mẽ.
“Chúng tôi lấy ví dụ về Ukraine, nơi có hơn 800.000 người đang chiến đấu, cùng với một triệu người khác dự bị”, Thủ tướng Ba Lan giải thích, đồng thời nói thêm rằng Nga có quân đội gồm 1,3 triệu người.
Ba Lan cũng đang mua vũ khí từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc, bao gồm xe tăng Abrams, hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu F-35, để thay thế các thiết bị được chuyển giao cho Kyiv.
Những tuyên bố này được bổ sung bằng dữ liệu từ các nguồn khác. Vào ngày 7 tháng 3, ông Tusk đã xác nhận kế hoạch hủy bỏ các hiệp ước quốc tế cấm mìn sát thương và bom chùm. Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic hoan nghênh sáng kiến của ông Macron, coi đây là cách bù đắp cho khả năng Hoa Kỳ rút lui khỏi an ninh châu Âu.