Australia tăng thời gian ở lại làm việc cho sinh viên quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Australia thông báo từ ngày 1/7, nước này cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp.

Sinh viên quốc tế tại Australia.
Sinh viên quốc tế tại Australia.

Bộ Giáo dục Australia thông báo từ ngày 1/7, nước này cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc thêm 2 năm sau khi tốt nghiệp nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt lao động có tay nghề.

Cụ thể, thời gian cho du học sinh ở lại làm việc sau tốt nghiệp tăng từ 2 lên 4 năm với một số chương trình cử nhân đủ điều kiện; từ 3 lên 5 năm với một số chương trình thạc sĩ và từ 4 lên 6 năm với tất cả chương trình tiến sĩ.

Ước tính, khoảng 120 ngành nghề sẽ được hưởng lợi từ thông báo này. Một số ngành phổ biến như y tế, sư phạm, nông nghiệp, kỹ thuật...

Ngoài ra, số giờ làm thêm của sinh viên quốc tế cũng tăng từ 40 giờ lên 48 giờ mỗi hai tuần. Điều này đồng nghĩa sinh viên quốc tế có thể làm thêm 3 ngày/tuần với tiền lương giúp trang trải sinh hoạt phí.

Điều kiện để tham gia chính sách là sinh viên, học viên cao học quốc tế tốt nghiệp từ một trường đại học tại Australia và có thị thực 485. Đây là thị thực ở lại làm việc tạm thời sau tốt nghiệp.

Đại diện Bộ Giáo dục Australia cho biết, động thái trên nhằm tăng vốn nhân lực cho đất nước trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ năng; đồng thời, nuôi dưỡng thế hệ sinh viên quốc tế chất lượng tốp đầu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục cảnh báo việc nâng thời gian làm việc có thể cướp đi thời gian học tập của sinh viên nước ngoài.

Theo THE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.