Anh: Trường dạy tiếng thiếu học sinh, 40.000 việc làm bị ảnh hưởng

GD&TĐ - Đại diện Liên minh Du lịch Anh cho biết, dù chính phủ đã dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại, trẻ em từ các quốc gia châu Âu chưa thể trở lại nước này học tập.

Trẻ em nước ngoài đến Anh học tiếng nhằm tăng trải nghiệm và thực hành ngôn ngữ.
Trẻ em nước ngoài đến Anh học tiếng nhằm tăng trải nghiệm và thực hành ngôn ngữ.

Từ đó, doanh thu trong lĩnh vực dạy tiếng của nước này đã giảm 80% trong năm nay, đe dọa đến 40.000 việc làm.

Tính đến năm 2021, ước tính hơn 1,5 triệu trẻ em trên thế giới đến Anh học tiếng hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa do trường dạy tiếng tổ chức. Hoạt động này chiếm khoảng 11% tổng thu nhập của ngành du lịch hàng năm.

Trước khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU), trẻ em EU đến nước này chỉ cần chứng minh thư. Nhưng giờ đây, trẻ em ở tất cả các quốc gia trên thế giới phải có hộ chiếu và thị thực. Cộng thêm những quy định phòng chống dịch dành cho trẻ em, nhóm này đã giảm hứng thú với việc học tiếng tại Anh.

Kéo theo đó, khoảng 15% trường dạy tiếng tại Anh đã đóng cửa vĩnh viễn. Số khác chật vật tồn tại khi không có nguồn thu, phải cắt giảm nhân sự.

Ông Kurt Janson, Giám đốc Liên minh Du lịch Anh, đề nghị chính phủ cần cân nhắc lại các quy định đối với trẻ em đến nước này. Đồng thời, chính phủ cần hỗ trợ kịp thời giúp các trường tiếng duy trì hoạt động.

Trẻ em ở các quốc gia không nói tiếng Anh thường đăng ký theo học trường tiếng tại Anh vào kỳ nghỉ và được tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm sống cùng người bản địa, tham quan điểm du lịch địa phương... Lĩnh vực này đã tạo ra 40.000 việc làm cho giáo viên, người dân địa phương.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.