Anh: Không loại trừ khả năng trường học phải đóng cửa một lần nữa

GD&TĐ - Các trường học ở Anh có thể bị buộc phải đóng cửa một lần nữa nếu cần có các biện pháp phong tỏa chặt chẽ ở địa phương để chống Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, GV phải chuẩn bị cho HS học từ xa – chính phủ nước này cho biết.

Bàn học giãn cách tại một lớp học ở Anh.
Bàn học giãn cách tại một lớp học ở Anh.

Thủ tướng Boris Johnson đã nói về “nghĩa vụ đạo đức” là đưa trẻ em đi học trở lại sau 5 tháng ở nhà và nguy cơ lây nhiễm trong trường là rất nhỏ. Hôm qua (24/8), phụ huynh được cảnh báo họ có thể bị phạt nếu giữ con ở nhà. Nếu tương lai có bất kỳ sự phong tỏa nào khiến các trường phải đóng cửa, GV sẽ được yêu cầu duy trì việc học ở nhà cho HS.

Được hỏi về khả năng đóng cửa một loạt trường học thêm một lần nữa, thậm chí ở quy mô địa phương, một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết: “Chúng tôi cần xem xét tình hình cụ thể ở từng địa phương..., nó sẽ tùy thuộc vào lệnh phong tỏa của địa phương và các tình huống về số ca mắc tăng lên. Nếu việc này xảy ra bất khả kháng, chúng tôi hy vọng các trường sẽ dạy từ xa”.

Các đợt bùng phát dịch quanh trường học sẽ được xử lý bằng cách triển khai các đơn vị kiểm tra di động, nhân viên xét nghiệm và có thể cách ly một số hoặc các nhóm HS – chính phủ Anh cho biết.

Theo Bộ trưởng Trường học Nick Gibb, các hình phạt tài chính sẽ là “biện pháp cuối cùng” nhưng chính quyền địa phương vẫn có thể áp dụng nếu HS không tới trường.

“Chúng ta đang sống trong một đất nước mà GD là điều bắt buộc, tôi nghĩ rằng phụ huynh có thể yên tâm rằng các biện pháp mà trường học đang thực hiện để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus rất hiệu quả” – Ông Gibb nói và cho biết ông đã tới thăm các trường đang chuẩn bị đón HS quay lại vào tuần sau.

Một số biện pháp chống dịch khác có thể được các trường áp dụng bao gồm lắp đặt thêm trạm rửa, sát khuẩn tay, mở thêm lối ra vào quanh trường và HS sử dụng bàn phím riêng khi dùng máy tính.

Theo Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.