Ấn tượng chiến dịch tình nguyện hè 2019 của ĐH Đà Nẵng

GD&TĐ - Ngày 27/9, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2018-2019, đồng thời tổng kết Chiến dịch sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè với sự chung tay của hơn 800 bạn trẻ..

Hơn 800 sinh viên hăng hái xuất quân lên đường tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2019.
Hơn 800 sinh viên hăng hái xuất quân lên đường tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2019.

Nhìn lại chặng đường hoạt động công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong năm 2018 – 2019, ĐH Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan trên các mặt công tác, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy – HIV trong học đường; Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa”…

Năm học 2018 -2019, Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng cũng đánh dấu những bước phát triển vượt bậc, ghi đậm dấu ấn trong lòng người dân khi thực hiện chiến dịch Tình nguyện hè 2019, với sự chung tay của hơn 800 bạn trẻ, hăng hái lên đường làm tình nguyện đến các nơi vùng khó khăn, đến các tỉnh thành đang cần sự chung tay của cộng đồng.

Nhiều địa bàn khó khăn ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum đã được hỗ trợ làm đường bê tông, sữa chữa nhà cho gia đình chính sách, tặng quà cho những gia đình khó khăn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng… để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân địa phương.

BTC khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.
 BTC khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên. 

Trong mặt trận học tập và sáng tạo, tuổi trẻ ĐH Đà Nẵng cũng đã gặt hái được nhiều thành công, nhóm sinh viên đến từ ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng sinh viên tình nguyện 2019 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với đề tài “Phương tiện thủy bộ thu gom rác thải bãi biển, mặt nước”.

Ngoài ra, nhiều hội thảo khởi nghiệp sáng tạo, nhiều phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc… cũng được ĐH Đà Nẵng triển khai sâu sát đến với sinh viên, tạo sự hăng hái, xung kích trong phong trào thanh niên làm theo lời Bác.

Nhằm ghi nhận những thành tích, đóng góp nêu trên, tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tuyên dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên ĐH Đà Nẵng trong năm học 2018-2019.

Cũng trong dịp này, BTC cũng đã phát động Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2019 – 2020, nhằm khích lệ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, động viên tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.