TP.HCM: Hơn 1.570 chiến sĩ tình nguyện “Thắp nến tri ân” các Anh hùng Liệt sĩ

GD&TĐ - Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, hơn 1.570 chiến sĩ tình nguyện hè của TP.HCM và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban quốc gia Liên bang Nga về công tác thanh niên đã tham dự chương trình "Thắp nến tri ân" các anh hùng liệt sĩ Việt Nam.

Tuổi trẻ TP.HCM bày tỏ lòng tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ.
Tuổi trẻ TP.HCM bày tỏ lòng tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ.

Hoạt động "Thắp nến tri ân" có sinh viên tình nguyện Malaysia, Thái Lan, Lào... tham giacùng các chiến sĩ tình nguyện hè TP.HCM diễn ra đồng loạt tại 6 nghĩa trang: Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây - huyện Củ Chi; Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bình Chánh; Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Nhà Bè - Quận 7; Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Tân Xuân - huyện Hóc Môn; Nghĩa trang Liệt sĩ Thủ Đức; Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác - huyện Cần Giờ.

Các bạn trẻ đến từ Liên bang Nga cùng tham gia buổi lễ tri ân.
Các bạn trẻ đến từ Liên bang Nga cùng tham gia buổi lễ tri ân.  

Một điểm đáng lưu ý năm nay là "Phần mềm truy cập thông tin anh hùng liệt sĩ” - công trình của Hội Sinh viên TP.HCM nối tiếp việc hoàn thành tích hợp tiểu sử, hình ảnh, tư liệu về các liệt sĩ, vị trí phần mộ của các liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Năm 2019, Hội Sinh viên Thành phố tiếp tục hoàn thành việc số hóa thông tin các bia mộ Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

Những ngọn nến tri ân được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
Những ngọn nến tri ân được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Trong ngày 27/7, sẽ đồng loạt diễn ra Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội" tại 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh nơi chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đang đóng quân.

Bạn Huỳnh Mạnh Phương - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ thành phố Bác Hồ nối tiếp lý tưởng của các thế hệ cha anh.

Thế hệ trẻ hôm nay, tự đáy lòng mình, trong tâm hồn mình luôn chan chứa một tình cảm chân thành sâu đậm cùng với sự tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ đồng bào, chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân, hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì sự bình yên và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do” mà thế hệ trẻ hôm nay được thụ hưởng với một môi trường thuận lợi để phát triển năng lực bản thân...

Các đại biểu Liên bang Nga đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ Việt Nam.
Các đại biểu Liên bang Nga đến thắp hương cho các anh  hùng liệt sĩ Việt Nam.

Ngày 27/7 còn là ngày tuổi trẻ hành động bày tỏ lòng tri ân và khẳng định trách nhiệm của bản thân với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời điểm này, tại các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm, bia tưởng niệm trên địa bàn thành phố, tuổi trẻ thành phố Bác Hồ đang đồng loạt dâng hương và thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ...

Các đại biểu đến thắp hương tại các khu mộ liệt sĩ.
 Các đại biểu đến thắp hương tại các khu mộ liệt sĩ.

Bạn Phương xúc động: “Các thế hệ cha anh hôm qua đã đứng lên cởi bỏ xích xiềng nô lệ, cầm súng đánh giặc để giành độc lập, thống nhất đất nước.

Thế hệ trẻ chúng cháu hôm nay quyết giữ gìn nền độc lập ấy, giữ gìn sự ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biển, đảo, thềm lục địa, biên cương, biên giới, biên thùy, vùng trời và không gian mạng của Tổ quốc, cống hiến sức trẻ thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xung kích đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ