An Giang có thêm 1 hiện vật vừa được công nhận bảo vật quốc gia

GD&TĐ - Hiện vật Mukhalinga Ba Thê, niên đại thế kỷ VI, tại Bảo tàng tỉnh An Giang vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia.

Hiện vật Mukhalinga Ba Thê có niên đại thế kỷ VI vừa được công nhận bảo vật quốc gia.
Hiện vật Mukhalinga Ba Thê có niên đại thế kỷ VI vừa được công nhận bảo vật quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022) cho 27 hiện vật, nhóm hiện vật. Trong số đó có hiện vật Mukhalinga Ba Thê, niên đại thế kỷ VI, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

Mukhalinga Ba Thê hay còn gọi là Ekamukhalinga Ba Thê là loại hình vật thờ rất đặc thù và chứa nhiều nét độc đáo về giá trị văn hoá, lịch sử, khoa học và nghệ thuật… so với những hiện vật cùng loại thuộc văn hóa Óc Eo được phát hiện ở đồng bằng sông Mê Kông.

Mukhalinga Ba Thê được phát hiện năm 1986 tại xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Hiện vật cao 91 cm, rộng 20-22cm, nặng 90kg có chất liệu chính là sa thạch hạt mịn màu xám đen, bề mặt có lớp patin màu xám ghi sáng, có niên đại thế kỷ VI, được xác định là hiện vật vô cùng quý.

Mukhalinga Ba Thê là di vật lịch sử tiêu biểu duy nhất trong văn hóa Óc Eo thể hiện sự chuyển biến về mặt phong cách nghệ thuật tạo hình trong nhóm loại hình linga, là gạch nối liên kết giữa linga 2 phần hiện thực với nhóm hiện vật linga – mukhalinga có cấu trúc 3 phần đều nhau. Đây cũng là hiện vật có niên đại sớm nhất đối với điêu khắc thể hiện biểu tượng “mukha” trong văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ.

Tính đến nay, An Giang có 8 bảo vật quốc gia, trong đó Bảo tàng tỉnh An Giang đang lưu giữ 6 bảo vật; Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo lưu giữ 2 bảo vật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.

Minh họa/INT

Ấn Độ trỗi dậy

GD&TĐ - Lần đầu tiên, tỷ trọng smartphone lắp ráp tại Ấn Độ vượt Trung Quốc trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.