An Giang hợp tác nghiên cứu quốc tế văn hóa Óc Eo với Ấn Độ

GD&TĐ -  An Giang đã tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa Óc Eo An Giang Việt Nam - Ấn Độ.

Đại diện BQL Di tích Văn hóa Óc Eo và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ ký kết chương trình hợp tác.
Đại diện BQL Di tích Văn hóa Óc Eo và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ ký kết chương trình hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Giềng – Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo thông qua nội dung ký kết với những điểm chính như: Hai bên liên kết hợp tác và tham dự trong tổ chức các sự kiện, lễ hội, các buổi hội thảo, tọa đàm đặt trong mối liên hệ giữa văn hóa Óc Eo ở tỉnh An Giang và văn hóa Ấn Độ.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang trong việc đào tạo nguồn nhân lực về khảo cổ học tại Ấn Độ, với số lượng từ 1 đến 2 người trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm; xúc tiến hợp tác với các cơ quan chuyên môn văn hóa, các chuyên gia về khảo cổ học, về Phật Giáo, về Hindu Giáo… của Ấn Độ và về công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa Óc Eo - An Giang;

Giới thiệu chuyên gia khảo cổ thẩm định quốc tế đối với một số hiện vật văn hóa Óc Eo; hỗ trợ đoàn công tác của tỉnh An Giang trong việc nghiên cứu, phục dựng lại các mô hình đền, tháp cổ đồng dạng với văn hóa Óc Eo, học tập các kỹ thuật bảo tồn di tích, di vật và học tập kinh nghiệm xây dựng hồ sơ di sản thế giới cho khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê An Giang.

Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM, ông Madan Mohan Sethi – Tổng lãnh sự nêu lên những nét tương đồng giữa văn hóa Óc Eo An Giang và văn hóa Ấn Độ, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối để giới thiệu các chuyên gia Ấn Độ đào tạo chuyên môn cho cán bộ Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy di tích và di vật văn hóa cổ, nhất là việc xây dựng hồ sơ khu di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Buổi lễ ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa Óc Eo An Giang Việt Nam và Ấn Độ là chuỗi sự kiện tiếp nối sau khi Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo phối hợp ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa Daehan và Joeson của Hàn Quốc (tổ chức tháng 12/2022).

Việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu văn hóa Óc Eo với mục đích góp phần phát huy giá trị di sản, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...