Nhưng có một người có thể khiến chúng ta đặt ra câu hỏi: "Ai mới là ông vua phát minh của nhân loại?".

Đó là một nhà khoa học nổi tiếng với các ý tưởng điên rồ, bị giới khoa học xa lánh, họ cho rằng ông bị điên.
Đó là người đã góp công lớn trong sự phát triển công nghiệp, từ đó phát triển nên xã hội hiện đại như ngày nay. Đó chính là Nicola Tesla - kẻ điên rồ vĩ đại!
Hai con người vĩ đại này từng có rất nhiều duyên nợ, thậm chí “không đội trời chung” khi được trao giả Nobel. Cả hai từ chối vì không muốn nhận sau người kia!
1. Nicola Tesla (1856-1885)

Tesla có người mẹ đầy tài năng và sáng tạo, bà chế tạo nhiều công cụ thủ công và thiết bị cơ khí. Ông tin rằng trí nhớ siêu phàm, khả năng sáng tạo vô hạn của ông là thừa hưởng từ mẹ mình.
Năm 1870, ông tới Karlovac nhập học. Ông gây ấn tượng bởi khả năng tính tích phân trong đầu, điều khiến giáo viên cho rằng ông đã gian lận!
Ông tốt nghiệp sớm một năm tại đây. Năm 1875, ông tới học Đại học Bách khoa Áo và luôn đứng đầu năm nhất. Nhưng sau đó vì trở thành con nghiện cờ bạc, bi-a,… đã khiến ông không được tốt nghiệp tại đây.
Năm 1882, Tesla tới làm việc cho công ty của Edinson. Ông nhanh chóng được tín nhiệm và được giao các nhiệm vụ khó nhất, Edinson tuyên bố: “Nếu anh có thể làm được điều đó, chúng tôi sẽ trả anh 10 ngàn đô la”.
Đây là điều khó tin vì Edinson là người rất bủn xỉn trong trả lương. Nhưng Tesla đã nghiêm túc thực hiện và sau đó yêu cầu Edinson giữ lời hứa. Khi đó, Edinson chỉ cười và nói: "Tesla à, anh không hiểu được kiểu hài hước của người Mỹ chúng tôi” !
Tức giận, Tesla đã ngay lập tức từ chức và tự thành lập công ty riêng. Công việc không thuận lợi, ông bị các nhà đầu tư sa thải, sau đó phải đi đào mương để kiếm sống!
Sau đó Tesla lại tiếp tục mở công ty riêng và có nhiều phát minh sáng chế quan trọng thời kỳ này.
2. Thomas Edison (1847-1931)

Nổi tiếng với phát ming về bóng đèn, ông đã đem tới mặt trời thứ 2 cho nhân loại. Điều này có ý nghĩa không kém việc loài người phát minh ra lửa!
Ông tự học ở nhà theo cách riêng của mình và có những phát minh đầu tiên của mình từ rất sớm.
Vậy liệu giữa 2 thiên tài sáng tạo này, ai là ông vua phát minh thực sự?

Nếu tính về số bằng sáng chế được cấp bản quyền thì Edison vượt trội với 1907 bằng phát minh ở nhiều quốc gia, một con số khổng lồ với một cá nhân. Còn Tesla thì sở hữu trên dưới 300 phát minh, khá ít so với Edison.
Mặc dù có số lượng lớn bằng sáng chế, nhưng trong số đó không thực sự là phát minh của riêng ông, ngay cả bóng đèn điện gắn liền tên tuổi của ông cũng chỉ do ông cải tiến của những người đi trước.
Edison mua lại rất nhiều bằng sáng chế của các nhà nghiên cứu sau đó cải tiến thêm và đăng ký dưới danh nghĩa mình, mặc dù công việc cải tiến đó cũng do phụ tá đông đảo và nhân viên công ty thực hiện.
Độ nổi tiếng

Nếu xét về độ nổi tiếng thì có lẽ Tesla đã bị lãng quên. Thậm chí ít người biết đến Tesla so với tên tuổi Edinson, người luôn được tung hô và ca tụng.
Tại sao vậy? Lý giải điều này nhà khoa học Stewart nhận định: “Là một kỹ sư, bạn phải hiểu đâu là thực tế. Cái khó là liệu có tạo nên sản phẩm từ công nghệ mà bạn nghĩ ra”.
Điều này thì Edison đã làm tốt hơn, chỉ 10% bằng sáng chế của ông không ứng dụng được trong thực tế. Còn lại đều tạo nên lợi ích ứng dụng quan trọng.
Tesla tuy là một nhà khoa học xuất sắc song ông lại thường xuyên theo đuổi ý tưởng mà đối với người khác là điều không thể đạt được, ví dụ thiết bị dẫn năng lượng không dây.

Có thể thấy nếu ý tưởng của Edison đều dễ dàng trở thành hiện thực thì Tesla lại có vẻ điên rồ vì đi trước thời đại quá xa và quá cao siêu nên bị xem là điên rồ, viễn vông.
Tesla quá tập trung và say mê với các nguyên lí cơ bản, đây là điểm mạnh nhưng lại trở thành điểm yếu vì ông không thực sự hoàn thiện chi tiết, cụ thể mà chỉ nghiên cứu vẻ đẹp của khái niệm.
Điều này khiến nó trở nên xa vời và không gắn thực tế mặc dù đó là các ý tưởng thiên tài mà ít người hiểu được.
Chính sự lập dị và kỳ quặc khiến tên tuổi ông ít được nhắc tới trong giới khoa học và bị mọi người xa lánh. Tesla có những ý tưởng táo bạo:
"Điều khiển thời tiết, liên lạc với sự sống ngoài trái đất, điện không dây hay khai thác năng lượng vũ trụ, dùng dòng điện đốt lạnh để chữa bệnh... ".
Khả năng sáng tạo và trí tuệ

Nếu Edison say mê với các phát minh liên quan cuộc sống, gần gũi và hiệu quả cao thi Tesla điên rồ hơn với sự say mê tới ám ảnh đối với sự huyền bí của vũ trụ!
Cả 2 đều có sức sáng tạo vô hạn nhưng có lẽ những gì mà Tesla hướng tới thực sự mang một tầm vóc vĩ đại của một trí tuệ khổng lồ và sức sáng tạo vô hạn.
Dù có vẻ viễn tưởng với các phát minh mà rất ít trong số chúng được ông cụ thể hóa như dòng điện xoay chiều. Nhưng nếu thành công thì ứng dụng của nó sẽ phủ khắp toàn cầu và đẩy nhân loại phát triển vượt bậc.
Các ý tưởng thu và sử dụng tia vũ trụ, phát sáng toàn cầu, truyền tải năng lượng không dây, điều khiển thời tiết, dịch chuyển tức thời, phá hủy bằng tần số rung…đều mang tiềm năng to lớn nếu thành sự thật.
Chính các ý tưởng vượt xa suy nghĩ người thường khiến ông không được đầu tư kinh phí nghiên cứu như Edison, điều này góp phần cản trở khả năng hiện thực hóa chúng.
Hơn nữa, ông có quá nhiều ý tưởng độc đáo nên không có thời gian để cụ thể chúng mà chỉ mang tính lý thuyết và nằm trên giấy tờ.
Khi còn làm việc cho Edison, Tesla đã nói:
“Nếu Edison phải tìm một cái kim rơi trong đống rơm, ông ấy sẽ cần mẫn như một con ong. Ông sẽ lần tìm từng cọng rơm để tìm cho ra mà nếu dùng một chút lý thuyết và tính toán ông có thể tiết kiệm 90 % công sức”.
Edison từng nói: “Thiên tài là 90% công sức và 10% thông minh” điều này có lẽ xuất phát từ chính con người ông.
Nhà nghiên cứu DeGraaf nói với Live Science:
“Nếu Edison không phát minh ra nhứng thứ đó, người khác cũng sẽ làm vậy”.
Có lẽ Edison có công lớn nhất là cụ thể hóa và cải tiến các ý tưởng của nhiều nhà nghiên cứu trước đó. Trái lại, ý tưởng của Tesla lại điên rồ và không ai có thể nghĩ ra ngoài bộ óc vĩ đại của ông.
Tạm kết: Cả hai đều là những thiên tài khiến cả thế giới phải kính phục, nhưng nếu nói về khả năng sáng tạo thì có lẽ Tesla vẫn vượt trội hơn so với Edison.
Đây là quan điểm cá nhân của người viết, còn bạn thì sao?