Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt - Séc về giáo dục Đại học, nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bộ GD&ĐT và các trường đại học Việt Nam thúc đẩy nhiều nội dung hợp tác.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại tọa đàm.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại tọa đàm.

Ngày 6/6, tại Thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT Việt Nam cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hoà Séc tổ chức Toạ đàm về hợp tác giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Đồng chủ trì tọa đàm có: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT; ông Dương Viết Dũng - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và ông Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cùng tham dự tọa đàm có các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT; Ban Thường vụ, đại diện Tiểu ban Giáo dục, Mạng lưới trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Séc (NVIEC); các khách mời quốc tế… Đại diện trường đại học Việt Nam tham gia tọa đàm có bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; ông Châu Vĩnh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

z6678144564206-391de24646223f4de94bd54eca1bfad5.jpg
Quang cảnh tọa đàm.
z6678144569155-0900da16d1247c68b8544ba00de0ee1f.jpg
Chủ trì tọa đàm (từ trái qua phải ảnh): Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT; ông Dương Viết Dũng - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và ông Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
toa-dam.jpg
Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Tọa đàm được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên đề, tọa đàm hướng tới đánh giá thực trạng, tiềm năng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc; thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu hai nước.

Đồng thời, phát huy vai trò của cộng đồng trí thức và chuyên gia người Việt tại Séc như một cầu nối học thuật, công nghệ giữa Việt Nam với châu Âu. Tăng cường sự tham gia chủ động của các trường đại học Việt Nam trong hỗ trợ cộng đồng người Việt tại nước ngoài thông qua các hoạt động giáo dục, văn hóa và chuyển giao tri thức.

z6678144574939-ac8f900f3e301995220e3a6859d96ef5.jpg
Ông Dương Viết Dũng - Phó Chủ tịch, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
ht-dh-ton-duc-thang.jpg
Ông Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
ong-pham-quang-hung.jpg
Ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ GD&ĐT) nêu ý kiến trong buổi toạ đàm
c-hang.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam tại buổi toạ đàm.

Tọa đàm đồng thời là dịp để các bên ký kết các thỏa thuận hợp tác cụ thể, từng bước xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa các cơ sở giáo dục và cộng đồng học thuật Việt Nam - Séc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc tế hóa giáo dục và hội nhập học thuật toàn cầu.

Tại tọa đàm, trao đổi về việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, các đại biểu đã chia sẻ thực trạng và thách thức trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ trong cộng đồng; kinh nghiệm triển khai các lớp tiếng Việt tại các Hội đoàn, Trung tâm dạy tiếng Việt tại Séc.

Cùng đề xuất xây dựng chương trình giảng dạy tiếng Việt bài bản, phù hợp với môi trường học tập tại châu Âu, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc đồng thời kiến nghị Bộ GD&ĐT hỗ trợ sách giáo khoa, tài liệu, đào tạo giáo viên và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Việt tại nước ngoài.

tieng-viet.jpg
Cô Nga Plzen, giáo viên dạy tiếng Việt tại Cộng hòa Séc phát biểu.
ong-son.jpg
Ông Nguyễn Văn Sơn, trí thức Việt kiều tại Cộng hòa Séc phát biểu.

Ngoài chủ đề dạy và học tiếng Việt, các đại biểu đồng thời thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Với nội dung này, đại biểu dự tọa đàm đánh giá cao vai trò và tiềm năng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của hai nước và khẳng định vai trò cầu nối của cộng đồng trí thức người Việt trong việc thúc đẩy hợp tác song phương.

Cùng mong muốn thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các ý kiến cũng đề xuất thiết lập các kênh kết nối bền vững giữa các trường đại học Việt Nam và các cơ sở giáo dục, nghiên cứu tại Cộng hòa Séc.

ts-tien.jpg
Tiến sĩ Lê Tiến, Chủ tịch Mạng lưới trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Séc (NVIEC) bàn về phát huy lực lượng trí thức, khoa học - công nghệ trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.

Phát huy lực lượng trí thức, khoa học - công nghệ trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc cũng là một chủ đề quan trọng tại tọa đàm.

Với chủ đề này, đại diện Mạng lưới trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã giới thiệu đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học người Việt đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại Séc.

Các giải pháp phát huy lực lượng trí thức, khoa học - công nghệ trong cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc được đề xuất, như: Tạo cầu nối giữa lực lượng trí thức kiều bào với các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong nước; xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học Việt Nam - Séc có sự tham gia chủ động của kiều bào; cơ chế hỗ trợ từ Bộ GD&ĐT, các trường đại học trong nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực chất xám kiều bào.

z6678144589765-1349a5937d1964e08dc68f35e03d5be4.jpg
Tiến sĩ Phan Đạo, Giám đốc Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu.

Tại tọa đàm, đại biểu cũng cùng thảo luận về vai trò hỗ trợ của các Trường đại học Việt Nam với cộng đồng người Việt tại Séc nói riêng và châu Âu nói chung - dưới sự chủ trì của ông Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Các trao đổi cho thấy cơ hội kết nối giữa cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc với các trường đại học trong nước thông qua các hoạt động văn hóa - giáo dục - khoa học và công nghệ.

3d022f22-41b3-4692-abd2-df7c4acf7d1a.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam dự tọa đàm thống nhất việc hợp tác tổ chức hội thảo, tọa đàm, triển lãm khoa học, các chương trình giao lưu văn hóa - giáo dục tại châu Âu. Cùng với đó, đề xuất các hình thức liên kết đào tạo từ xa, cấp chứng chỉ, văn bằng hoặc liên kết đào tạo tại chỗ và mở rộng vai trò “cầu nối học thuật” của các trường đại học Việt Nam trong việc lan tỏa văn hóa, ngôn ngữ, tri thức Việt tại châu Âu.

6593d116-ba8b-4823-8c3c-4397c88f30d5.jpg
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa các trường ĐH Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc.

Trong khuôn khổ tọa đàm cũng diễn ra ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ