Đòn tấn công diện rộng, phá hủy hơn 300 xe cơ giới, 2 bệ phóng HIMARS

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga công bố nhiều đòn tấn công lớn bằng vũ khí chính xác cao, phá hủy loạt khí tài và kiểm soát thêm loạt lãnh thổ trong tuần.

Đòn tấn công diện rộng, phá hủy hơn 300 xe cơ giới, 2 bệ phóng HIMARS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm qua, để đáp trả hành động của Kiev, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn bằng các loại vũ khí chính xác cao tầm xa từ trên không, trên biển và trên bộ, cùng với UAV tấn công.

Các mục tiêu bị tấn công bao gồm cục thiết kế, nhà máy sản xuất và sửa chữa vũ khí – khí tài quân sự Ukraine, xưởng lắp ráp UAV tấn công, trung tâm huấn luyện bay và kho vũ khí – khí tài của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, toàn bộ mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng.

Ngày 6/6, Bộ Quốc phòng Nga cũng cập nhật tiến trình hoạt động quân sự trong tuần từ ngày: 31/5:

Trong khoảng thời gian trên, Nga tiếp tục thực hiện 6 đợt tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác cao và UAV tấn công nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine, hạ tầng sân bay quân sự, cơ sở sản xuất, kho UAV, kho đạn và nơi tập kết của AFU và lính đánh thuê nước ngoài.

Nhóm tác chiến Sever của Nga tuyên bố đã kiểm soát các khu định cư Alekseyevka, Andreyevka, Vodolagi và Kondratovka (tỉnh Sumy).

Nga cho biết đã gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine gồm 1 lữ đoàn xe tăng, 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn Jaeger, 3 lữ đoàn đổ bộ đường không, 2 trung đoàn tấn công, 1 trung tâm đặc nhiệm và 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.

Thiệt hại của Ukraine ở hướng trên là: 1.565 binh sĩ, 6 xe tăng, 22 xe bọc thép, 62 xe cơ giới, 2 bệ phóng HIMARS, 30 pháo dã chiến, 3 trạm tác chiến điện tử, 8 kho đạn.

Nhóm Zapad của Nga tuyên bố kiểm soát khu vực Redkodub (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR). Họ gây thiệt hại cho 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn đổ bộ cơ động, 1 lữ đoàn tấn công, 3 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine.

Thiệt hại của Ukraine là: 1.490 binh sĩ, 6 xe tăng, 23 xe bọc thép (trong đó có 3 xe thiết giáp M113 của Mỹ), 79 xe cơ giới, 2 bệ phóng HIMARS, 21 pháo dã chiến (gồm 4 khẩu pháo tiêu chuẩn NATO), 4 trạm tác chiến điện tử, 28 kho đạn.

Nhóm lực lượng Yug của Nga tiếp tục đột phá sâu vào phòng tuyến Ukraine, gây tổn thất cho 5 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn đổ bộ cơ động và 1 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.

Tổn thất của Ukraine là: 1.750 binh sĩ, 22 xe bọc thép, 41 xe cơ giới, 22 pháo dã chiến, 9 trạm tác chiến điện tử và phản pháo, 17 kho đạn và vật tư.

Nhóm Tsentr của Nga cho biết đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến. Họ tấn công vào 6 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn đổ bộ đường không, 1 lữ đoàn tấn công, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, lữ đoàn đặc nhiệm Azov, 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và 3 lữ đoàn vệ binh quốc gia.

Tổn thất của Ukraine là: 3.435 binh sĩ, 39 xe bọc thép (gồm 1 xe chiến đấu Bradley, 5 xe M113 của Mỹ), 44 xe cơ giới, 29 pháo dã chiến.

Nhóm Vostok của Nga tuyên bố đã kiểm soát Novopol và Fedorovka (Donetsk), đồng thời gây thiệt hại cho 4 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 1 lữ đoàn đổ bộ, 1 lữ đoàn đổ bộ cơ động, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.

Thiệt hại của Ukraine là: 1.240 binh sĩ, 21 xe bọc thép, 34 xe cơ giới, 18 pháo dã chiến, 13 trạm tác chiến điện tử, 6 kho đạn và vật tư.

Nhóm Dnepr của Nga gây tổn thất cho 2 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công miền núi, 3 lữ đoàn phòng thủ ven biển và 3 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.

Ukraine mất hơn 565 binh sĩ, 57 xe cơ giới, 2 bệ phóng Grad, 17 pháo dã chiến, 28 trạm trinh sát điện tử, tác chiến điện tử và radar phản pháo, 10 kho đạn.

Ngoài ra, Nga cho biết các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ: 3 tên lửa hành trình Neptune, 2 tên lửa Storm Shadow, 3 rocket Vampire sản xuất tại Séc, 18 bom dẫn đường JDAM, 8 rocket HIMARS của Mỹ, 1.390 UAV cánh cố định (gồm 509 chiếc ngoài vùng chiến sự đặc biệt)

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 5/6, phía Nga mất thêm; 1.160 quân, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 44 hệ thống pháo, 3 hệ thống phòng không, 174 UAV, 101 phương tiện chở nhiên liệu.

Quân đội Nga phá hủy loạt phương tiện chiến đấu trên chiến trường.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ