Thí sinh Hà Nội lạc quan với bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10

GD&TĐ - Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi Tiếng Anh có cấu trúc giống với đề minh họa và đảm bảo tính phân loại nên sẽ không dễ giành điểm 9 - 10.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B, Hà Nội. Ảnh: Đình Tuệ.

Đề thi đảm bảo phân hóa

Chiều 7/6, các thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên năm học 2025-2026.

Ghi nhận của Báo Giáo dục và Thời đại ở một số điểm thi cho thấy, nhiều sĩ tử ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, đề thi được cho là không đánh đố, đảm bảo các mức độ nhận thức và có tính phân loại tốt.

4-1091.jpg
Các thí sinh ra về với tâm trạng dễ chịu. Ảnh: Đình Tuệ.

Tại điểm thi Trường THPT Hoài Đức B (huyện Hoài Đức), thí sinh Ngô Phan Trí Hiếu - học sinh Trường THCS Đông La bày tỏ niềm vui vì đã làm bài trong vừa đủ thời gian cho phép một cách tốt nhất. Một số câu mang tính phân loại cao, nếu muốn giành điểm tuyệt đối thì học sinh phải nắm thật chắc kiến thức và kỹ năng môn Tiếng Anh.

"Với đề thi này, em thấy khá vừa sức. Nếu nắm chắc các kiến thức cơ bản đã có thể đạt 6 - 7 điểm. Còn muốn chinh phục từ điểm 8 trở lên, học sinh phải rèn thêm về từ vựng, ngữ pháp cũng như tìm hiểu thật nhiều tài liệu tham khảo bên ngoài SGK thì mới thành công. Em mong đề Toán sáng mai cũng sẽ dễ chịu như môn Ngữ văn và Tiếng Anh" - Lê Hoàng Đăng, học sinh Trường THCS Đại Mỗ chia sẻ.

3-8282.jpg
Nam sinh Đặng Hải Đăng (trái) và bạn mình cùng thể hiện sự tự tin sau khi hoàn thành tốt bài thi môn Tiếng Anh. Ảnh: Đình Tuệ.

Đến từ Trường THCS Dương Nội, quận Hà Đông, nam sinh Đặng Hải Đăng đánh giá, đề Tiếng Anh năm nay cơ bản không quá khó. Phần khó nhằn nhất là phần bài đọc với những câu hỏi liên quan. So với đề chính thức của năm ngoái, đề năm nay có phần "dễ thở" hơn. Sau khi tập trung làm hết 40 câu trong khoảng 50 phút, Đăng hi vọng mình có thể đạt từ 7 - 8 điểm.

Có con trai đăng ký nguyện vọng 1 và thi tại Trường THPT Hoài Đức B, bà Phan Thị Xuân cho biết, do biết tình hình năm nay học sinh thi theo Chương trình GDPT mới nên gia đình cũng luôn quan tâm, động viên con học tập thật tốt các môn. Ngoài những công việc nhà, bố mẹ nhắc nhở con chú ý rèn luyện thể thao, không thức quá khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.

2-81.jpg
Ngô Phan Trí Hiếu và mẹ sau giờ thi môn Tiếng Anh chiều 7/6. Ảnh: Đình Tuệ.

"Ở gần nhà tôi có một số cháu lo quá đến mức ôn tập đến 3h sáng, hôm sau lại dậy sớm nên ngủ không đủ giấc, sức khỏe không đảm bảo. Vợ chồng tôi chỉ khuyên con nên học sớm và đi ngủ trước 23h để hôm sau có sức học tiếp. Dù kết quả có như thế nào thì bố mẹ vẫn động viên và chuẩn bị những phương án phù hợp, chỉ mong cháu làm môn Toán ngày mai cũng suôn sẻ thì sẽ yên tâm hơn", bà Phan Thị Xuân tâm sự.

Không làm khó thí sinh

ngoc-lam-2.jpg
Thí sinh rời khỏi phòng thi tại Trường THCS Ngọc Lâm, quận Long Biên. Ảnh: Hương Giang.

Không giấu được cảm xúc phấn khởi khi rời khỏi phòng thi tại điểm thi Trường THCS Ngọc Lâm, em Dương Linh Nga – học sinh Trường THCS Chu Văn An (quận Long Biên) cho biết, đề thi mang tính phân hoá năng lực rõ ràng, đồng thời đề ra sát với chương trình học. Bản thân em hi vọng mình sẽ làm được trên 8 điểm.

Cũng giống như Linh Nga, Nguyễn Minh Ngọc - học sinh Trường THCS Đức Giang (quận Long Biên) chia sẻ: “Với đề thi này, em có cơ hội đạt trên 9 điểm. Bài thi Tiếng Anh em làm ngoài sự kỳ vọng do đó em khá tự tin để bước vào môn thi cuối ngày mai. Em mong rằng đề thi ngày mai cũng vừa sức, các bạn thí sinh giữ được phong để làm bài thi cuối thật tốt”.

ngoc-lam-1.jpg
Những nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt của nhiều thí sinh và người nhà. Ảnh: Phùng Ánh.

Trực tiếp đưa con đi thi, ông Phạm Tiến Cường (quận Long Biên) cho biết, khi nhìn thấy con bước ra khỏi trường thi cùng khuôn mặt tươi cười, ông dường như trút được bao lo lắng và áp lực. Hai phần ba chặng đường của kỳ thi đã kết thúc, mong rằng sáng mai môn thi cuối cùng các thí sinh cũng sẽ làm bài tốt.

Không khó để đạt 6,5 - 7 điểm

co-huong.jpg
Cô Nguyễn Lan Hương có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Tiếng Anh. Ảnh: Đình Tuệ.

Nhận định về đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2025 của Hà Nội, nhà giáo Nguyễn Lan Hương - Giáo viên môn Tiếng Anh, Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) cho rằng, đề giữ cấu trúc quen thuộc với 40 câu trắc nghiệm, kiểm tra toàn diện các kỹ năng như: Phát âm, ngữ pháp – từ vựng, tìm lỗi sai, biến đổi câu, điền từ và đọc hiểu.

Phần phát âm, trọng âm ở mức cơ bản, học sinh trung bình có thể làm tốt nếu ôn kỹ. Phần ngữ pháp – từ vựng trải dài từ kiến thức lớp 6 đến 9, có nhiều câu quen thuộc nhưng cũng có câu mang tính phân loại cao.

Các câu sắp xếp câu khá chuẩn mực, có tính đánh giá tư duy ngôn ngữ và khả năng áp dụng kiến thức thực tế.

Phần đọc hiểu cũng có câu dễ để học sinh trung bình có thể làm được nhưng cũng có những câu yêu cầu khả năng suy luận, chọn đáp án chính xác theo ngữ cảnh – phân loại cao.

Cũng theo cô Lan Hương, các câu tìm câu gần nghĩa nhất với câu đã cho cũng yêu cầu kỹ năng tổng hợp cao kiểm tra được kỹ năng viết của học sinh.

Tổng thể, đề thi có sự phân bổ hợp lý giữa câu dễ, trung bình và khó: Khoảng 40% câu ở mức cơ bản, 35% trung bình khá và 25% mang tính phân loại. Đề bám sát chương trình, không đánh đố, phù hợp mục tiêu tuyển sinh của các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

"Với đề thi này, học sinh có thể dễ dàng đạt 6,5 - 7, học sinh giỏi có thể đạt 9+, nhưng để đạt điểm tuyệt đối cần cả kiến thức vững và sự cẩn trọng. Đây là một đề thi hợp lý, có tính phân hóa tốt, đánh giá đúng năng lực học sinh sau bậc THCS" - cô Lan Hương nhấn mạnh thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ