6 cuộc tấn công gần Rabonito bị đẩy lùi, loạt pháo bị phá hủy

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công gần Rabonino, vùng Zaporozhye và phá hủy một loạt pháo của đối phương.

Tên lửa được phóng từ tàu chiến Nga vào ngày 14/10/2022. (Ảnh: Sputnik)
Tên lửa được phóng từ tàu chiến Nga vào ngày 14/10/2022. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng phía Nam của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công do các nhóm xung kích của lữ đoàn cơ giới số 53 và 110 của Lực lượng Vũ trang Ukraine AFU gần Vodyanoye và Krasnogorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Ngoài ra, quân nhân AFU và khí tài quân sự của họ cũng bị tấn công gần Kleshcheyevka, Krasnoye và Maloilyinovka (DPR).

Ở hướng trên, AFU mất 260 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới.

Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị Nga, được hỗ trợ bởi hỏa lực hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công do các nhóm của Lữ đoàn cơ giới 65 của AFU phát động gần Rabotino (vùng Zaporozhye).

Ngoài ra, nhân lực và thiết bị của AFU cũng bị thiệt hại do hỏa lực ở gần Novoandreyevka, phía bắc Rabotino và phía tây bắc Verbovoye (vùng Zaporozhye).

Ở hướng trên, 80 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải bị vô hiệu hóa trong ngày.

Trong cuộc chiến chống pháo binh, các phương tiện sau của Ukraine bị loại bỏ: 1 pháo tự hành Akatsiya; pháo M198, M119 và M777 do Mỹ sản xuất, súng Msta-B và D-20.

Một trạm radar phản pháo ARTHUR do Thụy Điển sản xuất cũng bị phá hủy gần Shirakoye (vùng Zaporozhye).

Các kho đạn dược của Lữ đoàn tấn công đường không số 82 và Quân đoàn 9 của AFU đã bị xóa sổ gần Trudovoye và Rizdvyanka (vùng Zaporozhye).

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Vostok của Nga đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến AFU số 37 gần Novodonetskoye (DPR).

Ngoài ra, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh còn tấn công các cụm nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới 72 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 của AFU gần Nikolskoye, Novomayorskoye và Ugledar (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 130 quân nhân, 4 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo Msta-B.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/9/2023. (Ảnh: Rybar).

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/9/2023. (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr, phối hợp với hàng không và pháo binh, đẩy lùi cuộc tấn công do nhóm của Lữ đoàn cơ giới số 67 của AFU phát động gần Chervonaya Dibrova (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Hỏa lực Nga cũng làm hư hại các cụm phần cứng và nhân lực của Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt Azov số 12, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine số 5 và Lữ đoàn Cơ giới số 67 của AFU ở vùng lân cận Kuzmino và Chervonaya Dibrova (LPR).

Hơn 50 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 2 bệ phóng tự hành Gvozdika và 1 khẩu pháo D-30 đã bị vô hiệu hóa.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga được hỗ trợ bởi hỏa lực của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Dù 25 của AFU gần Kuzemovka (LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 35 quân, 1 xe tăng, 2 xe cơ giới và một pháo tự hành Gvozdika.

Ngoài ra, một kho đạn của Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 1 AFU đã bị xóa sổ gần Volchanskiye Khutora (vùng Kharkov).

Hơn 20 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo D-30 đã bị xóa sổ ở hướng Kherson trong ngày.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài quân sự của AFU tại 117 khu vực trong ngày.

Một trạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không P-18 đã bị phá hủy tại một vị trí bị các phương tiện trinh sát phát hiện gần Lukashevo (vùng Zaporozhye).

Hỏa lực Nga đã tấn công các trạm chỉ huy và quan sát của Lữ đoàn Không quân 77, Lữ đoàn cơ giới 93, Phòng thủ lãnh thổ số 100 và Trung đoàn 15 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine ở vùng lân cận Spornoye và Serebryanka (DPR).

Lực lượng Hàng không Hải quân Nga đã phát hiện và phá hủy 3 tàu cao tốc Willard do Mỹ sản xuất ở Biển Đen trong đêm, mỗi chiếc chở tới 36 thành viên của lực lượng tác chiến đặc biệt AFU trong các nhóm đổ bộ.

Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử Nga đã phá hủy và trấn áp 42 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực Ocheretovatoye, Novoye, Ulyanovka và Kharkovo (vùng Zaporozhye), Ploshchanka, Belogorovka và Rubezhnoye (LPR), Spornoye, Soledar và Gorlovka (DPR), Novaya Mayachka và Velyka Lepetikha (vùng Kherson).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/9, phía Nga mất thêm 490 quân, 10 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 22 hệ thống pháo, 3 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 5 UAV, 40 hệ thống chở nhiên liệu, 2 phương tiện đặc biệt.

Video Nga phá hủy hệ thống phòng không S-300PS của đối phương.

Theo Mil.ru/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.