5 laptop siêu mỏng hấp dẫn nhất thị trường

Nếu bạn thích những chiếc ultrabook siêu mỏng, siêu nhẹ, và chấp nhận nhược điểm không có ổ đĩa, nhưng vẫn giữ nguyên phần bàn phím truyền thống, hãy tham khảo thông tin về 5 chiếc laptop dưới đây.

5 laptop siêu mỏng hấp dẫn nhất thị trường

Sau nhiều năm trì trệ, các laptop Windows đang chứng kiến một thời kỳ có thể được coi là “phục hưng”. Với rất nhiều cải tiến phần mềm nhờ Windows 10 và thiết kế mỏng, nhẹ “mang một nửa thương hiệu của Intel”, những chiếc “Ultrabook” đang trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết. Dưới đây là 5 lựa chọn “đáng đồng tiền bát gạo” để bạn cân nhắc khi có nhu cầu sở hữu một chiếc máy tính mỏng, nhẹ, cơ động.

Vậy như thế nào mới là một chiếc máy tính đáng giá từng đồng bỏ ra? Điều này tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Dựa trên tiêu chí này, các dòng ultrabook được nhắc đến dưới đây đều là những loại laptop siêu mỏng, không có ổ đĩa. Ngoài ra, 5 sản phẩm trong danh sách này đều có bàn phím đi kèm vì vậy những chiếc Microsoft Surface sẽ không được tính.

1. Ultrabook tốt nhất nói chung: Dell XPS 13

Tại triển lãm CES, Dell làm cả thế giới công nghệ “ngây ngất” khi tung ra chiếc XPS 13 được thiết kế lại, và đây vẫn là lựa chọn hàng đầu trong thế giới laptop Windows. Chiếc laptop bé nhỏ này tiếp tục xu hướng chuyển từ việc tập trung vào các dòng XPS cho game sang xu hướng siêu cao cấp, nhờ phần thân máy thời trang làm từ sợi carbon và nhôm. Dù có thiết kế mỏng mảnh như vậy, pin của sản phẩm này vẫn có thể trụ được tới 9 tiếng.

Vẻ bề ngoài của XPS 13 rất ấn tượng, với màn hình “Infinity” và các viền bezel mỏng. Không chỉ vậy, máy còn sở hữu những tính năng hàng đầu hiện nay như màn hình QHD+ kèm theo cảm ứng chạm, vi xử lý Core i3, i5 và i7 tùy theo lựa chọn, bộ nhớ SSD lên tới 512GB, RAM 16GB. Phiên bản cuối năm 2015 sẽ sở hữu vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 6 và cổng USB-C/Thunderbolt. Mức giá của thiết bị này vẫn giữ nguyên, chỉ 799 USD.

2. Ultrabook tốt nhất cho các doanh nhân: Lenovo T450s

Nếu bạn thích một chiếc máy tính tiện năng, hãy lựa chọn dòng T của Levono. T450s có thiết kế mỏng với phần vỏ bằng magie. Ngoài ra, sản phẩm còn trang bị phần bàn phím huyền thoại của Lenovo cùng Trackpoint điều hướng đi kèm với những nút bấm vật lý. Màn hình sản phẩm có độ phân giải 1080p và kiêm cả chức năng cảm ứng nếu bạn thích.

Thiết kế của T450s thực sự không có gì nổi bật nhưng nó ở mức chấp nhận được. Nó là chiếc ultrabook duy nhất trên thị trường cho phép người dùng sử dụng một khe cắm RAM DIMM (với bộ nhớ tối đa 12GB) và dễ dàng thay thế ổ cứng hoặc ổ SSD. Sản phẩm còn có tính năng tháo lắp pin đơn giản nhờ thiết kế kết hợp bên trong và bên ngoài cùng với thanh pin lớn sẽ giúp bạn thoải mái sử dụng và chỉ cần cắm sạc khi đã trở về nhà. Ngoài ra, sản phẩm còn được nâng cấp thêm phần đèn nền bàn phím và cảm ứng vân tay.

3. Ultrabook hợp túi tiền nhất: Asus Zenbook UX305

Với mức giá khởi điểm chỉ 699 USD (và thậm chí còn được giảm giá hơn), chiếc Zenbook UX305 là một sản phẩm hợp túi tiền nhất cho mọi đối tượng người sử dụng. Thiết kế mỏng, nhẹ nhưng vẫn đem lại cảm giác sang trọng và những tính năng cao cấp như đèn nền bàn phím, màn hình cảm ứng khiến UX305 đáng giá từng xu bạn bỏ ra. Về phần thiết kế, đây là chiếc laptop nằm trong danh sách những laptop vỏ kim loại mỏng nhất thị trường. 699 USD, bạn sẽ sở hữu phiên bản bộ nhớ 8GB, ổ đĩa SSD 256GB.

Đương nhiên UX305 cũng có một điểm yếu. Nó chỉ sử dụng vi xử lý Core M, loại vi xử lý bị coi là yếu hơn các vi xử lý Core chuẩn của Intel nhưng phần dung lượng pin cũng chẳng vì thế mà được bù đắp. Thiết kế không quạt cũng đồng nghĩa với việc máy sẽ khá nóng trong quá trình chạy dù kể cả không chạy tác vụ nặng. Thế nhưng với một mức giá phải chăng và kiểu dáng thời trang, nhiều người vẫn cho rằng Zenbook là một sản phẩm không thể bỏ qua.

4. Ultrabook tốt nhất để chơi game: Razer Blade

Có rất nhiều công ty chuyên sản xuất máy tính cho game thủ trên thị trường, và ngày nay hầu hết các sản phẩm này đều sở hữu thiết kế mỏng và nhẹ. Thế nhưng với những game thủ thực thụ, có lẽ chẳng có lựa chọn nào tốt hơn chiếc Razer Blade. Mặc dù đây không phải là sản phẩm mỏng nhất và có tuổi thọ pin lâu nhất trên thị trường, nhưng đây lại là sản phẩm mỏng nhất và nhẹ nhất sở hữu card đồ họa NVIDA GTX 970M có khả năng xử lý những game máy tính nặng nhất và mới nhất hiện nay. Cũng cần phải nhắc cho bạn rằng, hầu hết các ultrabook đều sở hữu vi xử lý đồ họa Intel tích hợp.

Model 14 inch của Blade có mức giá 2.000 USD đi cùng màn hình độ phân giải 1080p, ổ SSD 256GB, RAM 8GB, vi xử lý Core i7. Để nâng cấp lên sản phẩm có độ phân giải 3.200 x 1.800, RAM 16GB, bạn sẽ phải bỏ thêm 500 USD nữa, tức là 2.500 USD. Blade trông giống một phiên bản phá cách của MacBook cùng logo Razer và đèn nền bàn phím màu xanh lá cây nổi bật.

5. Ultrabook có màn hình cảm ứng tốt nhất: Lenovo Yoga 900

Lenovo chính là hãng đã tạo ra thiết kế gập ngược vốn là điểm yếu của những chiếc máy tính xách tay đời cũ hơn. Không chỉ vậy, chiếc Yoga 900 của Lenovo còn cải thiện rất nhiều so với phiên bản trước nhờ thiết kế mỏng và thời trang hơn cũng như phần bản lề dạng mắt xích như dây đồng hồ, giúp nó dựng được ở mọi tư thế như máy tính xách tay, máy tính bảng và thậm chí cả như hình chiếc lều.

Model 900 mới trang bị cho chiếc Yoga 3 vi xử lý dòng Core-i (phiên bản cũ chỉ sử dụng chip Core M), màn hình 3.200 x 1.800, bàn phím có đèn nền. Nhìn chung, Lenovo Yoga 900 là một lựa chọn đáng cân nhắc cho bất cứ ai thích phá vỡ truyền thống thiết kế máy tính vỏ sò thông thường nhưng vẫn giữ nguyên phần màn hình tablet và bàn phím.

Theo ictnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ