Indonesia có thể mở cửa trường học vào tháng 12

Indonesia có thể mở cửa trường học vào tháng 12

Nói tại một cuộc hội thảo mới đây, Bộ trưởng Điều phối phát triển Con người và Văn hóa Muhadjir Effendy cho biết chính phủ sẽ không vội vã quyết định cho HS trở lại lớp học.

“So với các ngành khác, trường học có thể là nơi cuối cùng mở cửa khi tính đến những rủi ro khôn lường về sức khỏe của việc mở cửa” – ông Effendy nói.

Bộ trưởng trên cho biết chính phủ chưa quyết định được thời điểm tốt nhất để mở cửa trường học, mặc dù năm học mới bắt đầu vào tháng sau.

Theo ông, thậm chí có khả năng các trường phổ thông và ĐH sẽ mở cửa vào tháng 12 hoặc đầu năm sau.

“Mặc dù năm học bắt đầu vào giữa tháng 7, bộ không yêu cầu HS quay lại trường vào thời điểm này” – ông cho biết.

Ông Agus Sartono, Thứ trưởng điều phối về các vấn đề GD nói rằng thậm chí nếu Indonesia cố gắng làm phẳng được đường cong hiển thị số ca mắc Covid-19 trong vòng vài tháng tới, HS vẫn cần học từ xa trong toàn bộ học kỳ đầu tiên của năm học.

“Sẽ tốt hơn khi trường học mở cửa lại vào tháng 12” – ông Sartono nói – “Chúng ta không muốn giống như Pháp hay Hàn Quốc, chỉ khiến nhiều HS tiếp xúc với Covid-19”.

Bình luận trên được ông Sartono đưa ra khi Indonesia chuẩn bị xóa bỏ những hạn chế xã hội quy mô lớn ở một số nơi, bao gồm Jakarta vào ngày 5/6 và cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại rằng quyết định mở cửa lại nền kinh tế có thể là sớm khi xem xét số ca nhiễm mới ở Indonesia không có dấu hiệu giảm xuống.

Tính đến chiều qua (2/6), hơn 27.000 ca mắc Covid-19 và 1.600 ca tử vong đã được ghi nhận tại Indonesia.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.