Yên Bái: Hé lộ nguyên nhân về vết nứt "tử thần" ở Quốc lộ 32C

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Yên Bái “tiết lộ” với PV báo Người đưa tin về nguyên nhân xuất hiện “vết nứt tử thần” ở Quốc lộ 32C đoạn qua xã Minh Quân (Trấn Yên).

Yên Bái: Hé lộ nguyên nhân về vết nứt "tử thần" ở Quốc lộ 32C

Liên quan đến vụ việc xuất hiện vết nứt tử thần ở Quốc lộ 32C đoạn qua xã Minh Quân (Trấn Yên – Yên Bái) sáng 25/8, trao đổi với PV báo Người đưa tin ông Đỗ Văn Dự Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Yên Bái cho biết: Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc là do người dân đào ao (ao cũ nhưng đào sâu xuống) cùng với việc nền đất tại khu vực này yếu.

“Qua điện thoại anh em bảo do người dân đào sâu ao cũ xuống ngay cạnh ta-luy đường, chỗ đó lại nền đất yếu nên kéo mái ta-luy xuống mất phần chân ta-luy…”, ông Đỗ Văn Dự thông tin.

Yen Bai: He lo nguyen nhan ve vet nut

Hiện trường vết nứt tử thần trên Quốc lộ 32C Trấn Yên, Yên Bái - (Ảnh: Cắt từ clip).

Cũng theo Giám đốc Sở GTVT sự việc này không gây hậu quả và đến chiều nay lực lượng chức năng của sở sẽ triển khai khắc phục hậu quả.

Nói về việc người dân có phải bồi thường không? Ông Đỗ Văn Dự cho rằng, rất khó bởi đất ao là đất của người dân.

Theo một cán bộ thuộc Ban Quản lý công trình giao thông (Sở GTVT tỉnh Yên Bái) cho biết: Vết nứt trên xuất hiện vào khoảng 7h sáng nay (25/8), tại Km79+300 trên quốc lộ 32C. Vết nứt trên có chiều dài khoảng 30m, sâu gần 1m, sau khi nứt nhỏ được một thời gian ngắn thì toàn bộ mặt đường đã bị sụt hẳn xuống có chiều rộng khoảng 1,5m.

Ngay khi nhận được thông tin, phòng ban chuyên môn của Sở GTVT tỉnh Yên Bái đã xuống hiện trường để kiểm tra thực tế, đơn vị thẩm định công trình giao thông đang lên phương án khắc phục.

Vết nứt này chỉ ảnh hưởng đến 1 làn đường của quốc lộ 32C, do đó các phương tiện vẫn có thể di chuyển sang làn đường bên cạnh để di chuyển.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phụ huynh châu Á muốn con học trường tư quốc tế.

Phụ huynh châu Á thích trường tư

GD&TĐ - Trong bối cảnh toàn cầu hoá giáo dục, các gia đình ở châu Á như Malaysia, Nhật Bản... ngày càng quan tâm đến các trường tư thục tại nước ngoài.