Xây dựng nông thôn mới - khó nhất là nâng cao thu nhập cho người dân

Xây dựng nông thôn mới - khó nhất là nâng cao thu nhập cho người dân

Cơ hội để thay đổi bộ mặt kinh tế

Ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch UBND xã cho biết, từ lúc được lựa chọn làm mô hình điểm NMT, lãnh đạo xã thức được rằng, xây dựng NTM chính là cơ hội để thay đổi bộ mặt kinh tế của xã, do vậy đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân tham gia. Sau một năm thực hiện chương trình NTM, bộ mặt của xã đã có nhiều đổi mới.

Xây dựng nông thôn mới - khó nhất là nâng cao thu nhập cho người dân ảnh 1

Cô và trò của Trường mầm non xã Thụy Hương (ảnh:gdtd.vn).

Hiện hệ thống hạ tầng ở Thụy Hương đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng như đường giao thông liên thông, trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương, tu sửa, xây mới, cải tạo trường MN, TH và THCS, nâng cấp nhà văn hóa thôn Tân An, khu nhà khám và điều trị gồm 12 phòng khám chữa bệnh… Bên cạnh đó, xã đã hoàn thành xây dựng 4 nhà xuống cấp hư hỏng nặng, vận động người dân tự chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm (xã đã có 7 tổ vệ sinh tự quản).

Về kinh tế, xã đã phê duyệt và đang triển khai 3 dự án: dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, dự án trồng cây ăn quả và dự án trồng hoa. Ngoài ra, 3 dự án khác đang được lập và trình phê duyệt (lúa chất lượng cao, phát triển chăn nuôi tập trung xa dân cư, nuôi trồng thủy sản). Xã cũng đã lập và trình duyệt dự án mở rộng chợ Trôi kin phí 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, kết hợp với trường dạy nghề của Bộ NN&PTNT cùng Tổng Cục dạy nghề mở nhiều lớp tập huấn và dạy nghề cho người nông dân.

Ông Nguyễn Duy Miên, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp xã Thụy Hương phấn khởi cho biết: “Đường trong xã không có chỗ nào là không lát bê tông, người dân hiểu xây dựng NMT chính là làm cho bản thân, cho gia đình mình nên đều tích cực hưởng ứng, hy vọng đề án NMT sẽ giúp họ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của mình”.

Đánh giá của Sở NN&PTNT Hà Nội cũng cho thấy, Thụy Hương đã đạt cơ bản 13/19 tiêu chí (85 - 100%), 6 tiêu chí đạt ở mức trên dưới 70%.Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Thụy Hương hiện nay là thiếu vốn đầu tư nên các dự án được triển khai chậm trễ.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Học cho biết, thành phố đang nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù cho xã về việc xử lý đất xen kẹt trong khu dân cư để tháo gỡ khó khăn về vốn. Theo Đề án được phê duyệt, tổng nguồn vốn xây dựng NTM ở Thụy Hương là 106 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách hơn 70 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp hơn 16 tỷ, dân đóng góp hơn 14 tỷ đồng, từ xã hội hóa gần 4 tỷ đồng... Tuy nhiên, cho đến nay, ngân sách các cấp mới rót về gần 40 tỷ đồng, xã huy động trong dân được gần 5 tỷ đồng.  

Lập web để quảng bá thương hiệu  

Dù hoàn thành tới 65% tiêu chí, song theo ông Nguyễn Đức Học, Thụy Hương vẫn khó có thể xây dựng xong NTM vào tháng 6/2011, khó nhất là thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập của người dân (nâng từ mức 10 triệu đ/người/năm hiện nay lên 17 triệu đồng vào năm 2011). Muốn đạt được tiêu chí trên, Thụy Hương phải chuyển đổi thành công cơ cấu sản xuất phải, cụ thể là phải thực hiện thành công các dự án đã được phê duyệt.

Đưa tay chỉ cánh đồng lúa nặng trĩu bông đang thì con gái, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ nhiệm HTX hoa cây cảnh Thụy Hương giới thiệu với chúng tôi: “Toàn bộ diện tích 10ha khu vực này tháng 9 tới sẽ là cánh đồng hoa, đến Tết, chắc chắn sản phẩm hoa Thụy Hương sẽ có mặt trên thị trường. Bên này là dự án làng nghề tập trung. Còn khu vực kia là dự án trồng cây ăn quả. Hiện chúng tôi đã thành lập HTX hoa cây cảnh Thụy Hương, sắp tới thành lập thêm HTX cây ăn quả, HTX nông nghiệp Thụy Hương sẽ thực hiện dự án rau an toàn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ xây dựng và quảng bá thương hiệu rau, hoa quả của THụy Hương trên mạng”.

Hiện HTX hoa đã thu hút được 29 xã viên tham gia, chưa kể số đơn đang tới tấp gửi tới. Đây cũng là dự án được triển khai sớm nhất ở Thụy Hương. Hiện các nhà lưới đang được lắp đặt. Dự định của HTX là đầu tháng 9 này sẽ tập hợp đăng ký của người dân về chủng loại hoa sẽ trồng, sau đó sẽ đi khảo sát thị trường xem từ nay đến cuối năm sẽ tiêu thụ được bao nhiêu hồng, cúc, lyly, loa kèn… để hướng dẫn bà con xuống giống cho phù hợp. Với chỗ dựa về kỹ thuật và đầu ra là Viện rau hoa quả Trung ương, HTX rất tin tưởng về thành công của dự án.Đặc biệt, HTX mạnh dạn đưa vào trồng Lan Hồ điệp, một loại hoa có giá trị kinh tế rất cao với sự phối hợp của các chuyên gia Trung Quốc.  

“Chúng tôi cũng mời các làng hoa khác như Quảng Bá, Tây tựu về Thụy Hương thuê đất trồng hoa, giao lưu, trao đổi kỹ thuật. Tới đây, chúng tôi sẽ lập web về hoa cây cảnh THụy Hương, đồng thời, sẽ có văn phòng hoa Thụy Hương đặt ở Quảng Bá để quảng cáo thương hiệu. Trồng hoa lãi gấp 5, gấp 7 trồng lúa, trồng màu, phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì thu nhập của người dân mới nâng lên được. Tôi đã sang Tây Tựu, người dân quá giàu. Trước đây họ cũng cây rau, cây ngô như THụy Hương nhưng nhờ chuyển đổi sớm, từ năm 1999 nên kinh tế phát triển rất mạnh. Thụy Hương thuận lợi hơn Tây Tựu là diện tích đất rộng, tiêu thoát nước tốt nên chắc chắn cây hoa sẽ phát triển tốt trên đất Thụy Hương”, ông Nguyễn Hữu Thắng tin tưởng nói. 

Tuy nhiên, ngoài dự án trồng hoa thì các dự án khác được triển khai rất chậm.   Bác Hùng, một nông dân trong xã thắc mắc: “Dù có nói gì đi nữa thì người dân cũng chỉ tin nếu mang lại kết quả thiết thực. Chúng tôi nghe nói về các dự án rau, hoa từ năm ngoái, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy gì, không biết bao giờ dự án mới thành hiện thực”.

Theo ông Nguyễn Duy Miên, hiện đã có khoảng 500 hộ dân đăng ký tham gia dự án rau sạch và sau ngày 10/9 sẽ có đất trồng, đầu ra cũng đã được công ty Tôn Kin bảo đảm. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể triển khai vì đến nay hạ tầng hầu như chưa có gì (nước tưới, nhà lưới…). Chính việc triển khai các dự án chậm trễ đã ít nhiều ảnh hưởng đến niềm tin vào NTM của người nông dân.

Trần Nhật

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ