Vũ khí thu giữ tại Syria có mặt trong Triển lãm quân sự 2018 của Nga

GD&TĐ - Những chiếc xe bọc thép và trang thiết bị quân sự thu giữ trong các hoạt động ở Syria đã được triển lãm tại diễn đàn “Quân sự 2018” ở Moscow hôm qua (22/8).  

Vũ khí thu giữ tại Syria có mặt trong Triển lãm quân sự 2018 của Nga

Được biết hơn 1.000 thiết bị thu giữ được từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã được trưng bày, bao gồm phương tiện bay không người lái UAV và các thiết bị nổ của phiến quân.

Các tổ hợp tên lửa dẫn đường chống tăng cũng góp mặt trong triển lãm, trong đó bao gồm các mẫu như TOW và Javelin do Mỹ sản xuất, MILAN do Pháp-Đức hợp tác sản xuất.

Theo một binh sĩ Nga, thiết bị trên “do binh lính Syria thu giữ được trong khi giải phóng các tỉnh phía tây nam đất nước’.

Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế “Quân sự 2018” mở cửa từ hôm 21/8 và sẽ diễn ra đến hết ngày 26/8. Tại đây trưng bày 26.000 mặt hàng vũ khí hiện đại của Nga và quốc tế từ hơn 1.200 doanh nghiệp và các nhà sản xuất vũ khí.

Theo AMN/Ruptly

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.