Vinh danh tân Thủ khoa và trao học bổng Nâng bước sinh viên ĐH Đà Nẵng 2020

GD&TĐ - Ngày 12/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ vinh danh Thủ khoa và trao học bổng Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2020.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (bìa trái) và PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng hoa và bảng vinh danh cho các Thủ khoa Đại học Đà Nẵng năm 2020.  
Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (bìa trái) và PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng tặng hoa và bảng vinh danh cho các Thủ khoa Đại học Đà Nẵng năm 2020.  

Chương trinh nhằm vinh danh tân Thủ khoa và tuyên dương, khen thưởng các tân sinh viên đạt điểm cao kỳ thi tuyển sinh năm 2020.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã chúc mừng các tân sinh viên, đặc biệt là các Thủ khoa, các sinh viên tuyển thẳng đã lựa chọn các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng để trải nghiệm cuộc đời sinh viên và bắt đầu sự nghiệp của mình.

“Rất mong các Thủ khoa sẽ luôn là “Ngọn hải đăng” dẫn dắt phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Mong rằng các em tiếp tục giữ vững ngôi vị của mình trong năm học tới, luôn là con chim đầu đàn trong phong trào học tập và rèn luyện của sinh viên Đại học Đà Nẵng”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhắn nhủ.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Lễ Vinh danh.
 PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Lễ Vinh danh.

Tại buổi lễ, Đại học Đà Nẵng đã vinh danh 10 tân Thủ khoa, trong đó có 1 Thủ khoa Đại học Đà Nẵng và 9 Thủ khoa của các đơn vị thành viên.

Cũng tại buổi lễ, nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung trong thời gian qua, Đại học Đà Nẵng đã trao 118 suất học bổng “Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng”giúp các em sinh viên thêm vững bước trên con đường học tập.

Cụ thể, trao 20 học bổng “Vượt khó hiếu học” năm học 2020-2021 của Hội khuyến học TP Đà Nẵng cho sinh viên có hộ khẩu tại TP Đà Nẵng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi học bổng trị giá 5 triệu đồng/sinh viên.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các Thủ khoa Đại học Đà Nẵng năm 2020.
BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các Thủ khoa Đại học Đà Nẵng năm 2020.  

Trao 48 học bổng “Tiếp sức Sinh viên vượt Covid và bão lũ” của Tập đoàn Nam Long và Báo Thanh Niên cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và bão lũ, mỗi suất  5 triệu đồng/sinh viên.

Trao 50 học bổng từ nguồn kinh phí Công ty TNHH Khoa Trí  và Công đoàn Đại học Đà Nẵng cho sinh viên các tỉnh miền Trung có hoàn cảnh gia đình khó khăn do thiên tai, lũ lụt, mỗi học bổng là 2 triệu đồng/sinh viên.

Đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tuyên dương 7 tân sinh viên khóa 2020 được tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tuyên dương 7 tân sinh viên khóa 2020 được tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Cũng tại buổi lễ, Đại học Đà Nẵng tuyên dương 7 tân sinh viên khóa 2020 được tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;  Khen thưởng 34 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm học 2019 – 2020.

Trao học bổng “Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng” cho các sinh viên.
Trao học bổng “Nâng bước sinh viên Đại học Đà Nẵng” cho các sinh viên. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.