Việc dừng quá cảnh khí đốt: Tự kết thúc kỷ nguyên

GD&TĐ - Việc Ukraine từ chối gia hạn hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế chiến lược của Kiev.

(Ảnh: CNBC)
(Ảnh: CNBC)

Bloomberg đưa ra thông tin trên và cho biết, việc kết thúc quá cảnh khí đốt Nga qua Ukraine thực sự đại diện cho sự kết thúc của một kỷ nguyên đang âm ỉ" - theo giáo sư quan hệ quốc tế Margarita Balmaceda, tại Đại học Seton Hall.

Đối với thị trường năng lượng châu Âu, "điều đó có nghĩa là nhiều bất ổn hơn", Bloomberg khẳng định.

Không ai cần gia hạn hợp đồng quá cảnh khí đốt nhiều như Kiev, nơi có nguy cơ mất tới 800 triệu USD/ năm phí quá cảnh, trong khi cần nhiều nỗ lực hơn để đạt được một thỏa thuận mới trong tương lai, theo Bloomberg.

Hơn nữa, Kiev có thể mất "vị thế chiến lược lâu nay là kênh cung cấp năng lượng giá cả phải chăng cho các đồng minh phương Tây", Bloomberg nói thêm.

Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó tuyên bố Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận với Gazprom để khí đốt của Nga quá cảnh Ukraine sau khi thỏa thuận này hết hạn vào tháng 12 năm nay.

Ông nói thêm rằng Ukraine sẽ cùng EU đưa ra quyết định về việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ nước này tới châu Âu.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ