Video Israel không chống đỡ nổi hàng trăm tên lửa của Iran lao tới

GD&TĐ -Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối ngày 1/10 đã bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu quân sự trên khắp Israel.

Iran dội hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu quân sự của IDF tối ngày 1/10/2024.
Iran dội hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu quân sự của IDF tối ngày 1/10/2024.

IRGC xác nhận cuộc tấn công này, và tuyên bố rằng, nó được tiến hành để đáp trả các hoạt động gần đây của Israel ở miền nam Lebanon, hành động xâm lược ở Dải Gaza và vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah.

Trong cuộc tấn công vào Israel, quân đội Iran đã phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel và tấn công trúng nhiều mục tiêu.

Theo Iran, có tới 80% tên lửa không bị đánh chặn và bắn trúng mục tiêu. Theo các ước tính sơ bộ khác, Iron Dome và máy bay của Israel đã không đánh chặn được khoảng 40% mục tiêu. Đoạn video xác nhận rằng, hệ thống phòng không của Israel đã không đẩy lùi được cuộc tấn công.

Cần lưu ý rằng, hoạt động này được thực hiện với sự chấp thuận của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang, với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng.

“Chúng tôi cảnh báo rằng, nếu chế độ Do Thái phản ứng với hoạt động này, vốn tuân thủ các quyền hợp pháp của đất nước và luật pháp quốc tế, bằng hành động quân sự, họ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công trả đũa tàn khốc và hủy diệt”, tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Iran đã thông báo cho Mỹ và Nga về ý định của mình trước khi tấn công Israel.

Israel đã chịu ít nhất hai đợt không kích. Còi báo động không kích vang lên khắp Israel. Người dân được yêu cầu ở trong nơi trú ẩn. Khoảng một giờ sau, Israel thông báo rằng, cuộc tấn công đã kết thúc, vì vậy người dân có thể rời khỏi nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới.

Các báo cáo đầu tiên cho thấy, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa, nhưng trên thực tế, cuộc tấn công lớn hơn nhiều, và theo ước tính sơ bộ, có tới 400-500 tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công.

Quy mô của cuộc tấn công khẳng định rằng, nếu một số lượng lớn tên lửa như vậy được sử dụng trong cuộc tấn công đầu tiên, thì quân đội Iran đã tích lũy được nhiều tên lửa dự trữ hơn nhiều cho trường hợp leo thang hơn so với dự đoán của tình báo Israel và Mỹ.

Tiếng nổ vang rền khắp cả nước. Quân đội Israel (IDF) thừa nhận một số cuộc tấn công ở miền trung và miền nam đất nước.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn đang đánh giá cuộc tấn công, nhưng chúng tôi chưa biết về thương vong”, IDF cho biết.

Iran nhấn mạnh rằng, họ chỉ tấn công vào các cơ sở quân sự và giàn khoan khí đốt của IDF, do đó sẽ không có nhiều thương vong về dân thường.

Quy mô thiệt hại và mục tiêu chính xác của cuộc tấn công của Iran vẫn chưa được làm rõ.

Theo các báo cáo sơ bộ, các giàn khoan của Israel ở Biển Địa Trung Hải đã bốc cháy dữ dội khi bị tên lửa của Iran dội vào; đã có các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự, sân bay, v.v. Các bệ phóng của hệ thống phòng không cũng bị nhắm trúng. Một số tên lửa của Iran được cho là đã tấn công vào khu vực Netzarim ở Dải Gaza, phá hủy một số lượng lớn xe tăng của Israel.

Tel-Aviv đang đe dọa Teheran bằng phản ứng, trong khi Iran bình tĩnh đáp trả rằng họ đã sẵn sàng cho bất kỳ sự leo thang nào.

Cuộc tấn công trả thù của Israel có khả năng sẽ được tiến hành trong tương lai gần, có thể trong ngày một ngày hai. Các mục tiêu có thể là các cơ sở của hệ thống năng lượng Iran.

Sự leo thang đang diễn ra có thể được đánh giá là một trận chiến khác của Thế chiến thứ III.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ