Lý do Iran nói không đưa quân tới Lebanon để giúp Hezbollah

GD&TĐ -Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này sẽ không triển khai lực lượng tới Lebanon để giúp Hezbollah vì mong muốn một Trung Đông an toàn và ổn định.

Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, ngày 28/9/2024
Khói bốc lên từ các cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, ngày 28/9/2024

“Iran sẽ không gửi quân tới Lebanon hoặc Gaza để đối đầu với Israel”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, nói tại một cuộc họp báo hàng tuần hôm 30/9/2024.

“Không cần phải gửi thêm lực lượng hoặc lực lượng tình nguyện của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lebanon và các chiến binh Hamas ở các vùng lãnh thổ Palestine có khả năng và sức mạnh để tự vệ trước cuộc tấn công của Israel”, ông Kanaani nói thêm.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào về vấn đề này từ bất kỳ bên nào, ngược lại, chúng tôi đã được thông báo và chắc chắn rằng, họ không cần sự giúp đỡ của lực lượng chúng tôi”, ông Kanaani nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cam kết rằng, Israel “sẽ không được yên mà sẽ bị lên án và bị trừng phạt vì những tội ác mà họ đã gây ra đối với người dân Iran, quân nhân và lực lượng kháng chiến”.

Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng, Tehran không muốn chiến tranh nhưng không sợ chiến tranh, và ủng hộ một Trung Đông an toàn và ổn định.

Những bình luận này được Tehran đưa ra trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công nhóm chiến binh Hezbollah có trụ sở tại Lebanon và Houthis ở Yemen.

Trong vài tuần qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Hezbollah ở Lebanon và các nhóm chiến binh khác trong khu vực, bao gồm cả ở Syria, Yemen và Iraq.

Các cuộc tấn công của Israel đã làm dấy lên lo ngại rằng, cuộc xung đột có thể nhấn chìm toàn bộ Trung Đông và lôi kéo Iran và Mỹ, đồng minh chính của Israel, vào cuộc.

Chỉ riêng trong tuần qua, IDF đã tăng cường đáng kể các cuộc không kích vào Lebanon, giết chết hơn 1.000 người và làm bị thương hơn 6.000 người theo các quan chức y tế địa phương.

Sự leo thang này cũng gây ra một cuộc di cư hàng loạt khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ đánh bom của Israel.

Quân đội Israel cũng đã tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah, giết chết hầu hết trong số họ, bao gồm cả thủ lĩnh của nhóm này là Hassan Nasrallah.

Theo trang web của chính phủ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đến thăm văn phòng của Hezbollah tại Tehran vào ngày 30/9 để tỏ lòng thành kính với Nasrallah.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ