100 tên lửa chống hạm Harpoon trên bộ hiện diện

GD&TĐ -100 tên lửa chống hạm Harpoon trên bộ đã hiện diện ở Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc tăng cường năng lực phòng thủ.

Mỹ vừa bàn giao 100 hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon AShM cho Đài Loan
Mỹ vừa bàn giao 100 hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon AShM cho Đài Loan

Theo tờ báo Liberty Times của Đài Loan (Trung Quốc), thiết bị đã được dỡ xuống vào ngày 27/9 tại cảng Cao Hùng, nhưng thông tin chi tiết về các thành phần của lô hàng đầu tiên vẫn được giữ bí mật.

Hoạt động mua sắm này là một phần của hợp đồng lớn hơn được Mỹ phê duyệt vào năm 2020, bao gồm 400 tên lửa Harpoon Block II, 100 bệ phóng di động và 25 radar. Thỏa thuận này có giá trị khoảng 2,24 tỷ USD, trong đó 15 tỷ Đài tệ được dành để xây dựng các căn cứ tên lửa mới.

Giai đoạn giao hàng đầu tiên dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2026 với 128 tên lửa, và giai đoạn thứ hai sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028.

Đối với Đài Loan, đây không chỉ là một thỏa thuận mà còn là sự bổ sung quan trọng cho chiến lược phòng thủ của họ trong bối cảnh chậm trễ trong việc tiếp nhận vũ khí của Mỹ.

Đến năm 2026, một Trung tâm chỉ huy phòng thủ bờ biển mới sẽ được thành lập để giám sát một số căn cứ có vị trí chiến lược, nơi đặt Harpoon và các hệ thống khác, chẳng hạn như tên lửa Hsiung Feng II và Hsiung Feng III tự sản xuất.

Căn cứ đầu tiên sẽ ở Đài Nam, và việc xây dựng dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 8/2027. Các căn cứ này sẽ bao phủ các khu vực trọng điểm như bờ biển phía đông của Bình Đông và Cao Hùng, cung cấp khả năng bảo vệ mở rộng dọc theo toàn bộ bờ biển.

Tên lửa Harpoon Block II do Boeing phát triển là giải pháp đã được chứng minh cho khả năng phòng thủ chống hạm và có khả năng tấn công các mục tiêu cố định.

Với tầm bắn lên tới hơn 124 km, phần lớn Eo biển Đài Loan nằm trong vùng tấn công của chúng. Khả năng này rất cần thiết khi căng thẳng trong khu vực gia tăng.

Harpoon Block II có hệ thống điều khiển bay tiên tiến và GPS, cho phép nó điều hướng các môi trường ven biển phức tạp một cách chính xác. Với liên kết dữ liệu hai chiều, tên lửa có thể được chuyển hướng trong khi bay, mang lại sự linh hoạt trong các tình huống chiến đấu năng động.

Mặc dù tên lửa Harpoon không phải là công nghệ mới nhất trên thị trường, nhưng chúng cung cấp một giải pháp phòng thủ mạnh mẽ, đã được chứng minh và đáng tin cậy.

Theo Bulgarian Miliatary News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ