VASA mở rộng nghiên cứu, thúc đẩy phát triển công nghệ hàng không - vũ trụ

GD&TĐ - VASA bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại hội Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội Hội Hàng không-Vũ trụ Việt Nam (VASA) lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Hội Hàng không - Vũ trụ Việt Nam (VASA) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ V (2026-2031) với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng hơn 150 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư và hội viên.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động giai đoạn 2026-2031, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, báo cáo tài chính, nghị quyết đại hội, chương trình hành động và nội dung sửa đổi điều lệ Hội.

Đại hội đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Tổng Thư ký nhiệm kỳ mới.

PGS. TS Phạm Ngọc Lãng nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch VASA nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và nhiều biến động địa chính trị toàn cầu.

Dù vậy, VASA cho biết vẫn cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời mở rộng quy mô tổ chức khi kết nạp thêm 30 hội viên cá nhân và 17 hội viên tập thể, nâng tổng số lên hơn 230 hội viên cá nhân và 27 hội viên tập thể. VASA cũng thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM và Đà Nẵng nhằm tăng cường hoạt động tại khu vực phía Nam và miền Trung.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, VASA đã đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ tại Việt Nam.

Một số hoạt động nghiên cứu ứng dụng cũng được triển khai trong nhiệm kỳ vừa qua. Trung tâm Tư vấn, Công nghệ và Dịch vụ Hàng không (ATSEC) trực thuộcVASA đã hoàn thành đề tài thiết kế, chế tạo khí cầu bay phục vụ du lịch và được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

VASA đang đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo nhằm chế tạo mẫu khí cầu có khả năng chở ba người với kinh phí dự kiến khoảng 9 tỷ đồng trong thời gian 24 tháng.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng khí cầu phục vụ giám sát bảo vệ rừng và xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế máy bay không người lái hạng nhẹ dành cho học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước.

Trong công tác đào tạo và kết nối nguồn nhân lực, VASA phối hợp tổ chức nhiều chương trình giao lưu giữa các nhà khoa học, phi công với học sinh, sinh viên, đồng thời ký kết hợp tác với nhiều trường đại học, học viện nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ.

VASA cũng tham gia hỗ trợ các sự kiện khoa học - công nghệ như GenAI Summit Việt Nam và cuộc thi NASA Space Apps Challenge.

Về hợp tác quốc tế, VASA đã mở rộng trao đổi với nhiều đối tác từ Israel, Nga và châu Âu, trong đó có Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI), Trung tâm Vũ trụ Tên lửa Tiến bộ của Nga và các đối tác nghiên cứu khả năng hợp tác sản xuất máy bay không người lái tại Việt Nam.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, VASA xác định năm nhóm mục tiêu trọng tâm và tiếp tục tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia và nhà khoa học; xây dựng quỹ hỗ trợ nghiên cứu; phát triển các đơn vị trực thuộc phục vụ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ; nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ