Bị đồn nợ 17 tỷ nhưng trả hết sau khi đi từ thiện, phía Thủy Tiên lên tiếng

GD&TĐ - Đại diện của Thủy Tiên về mặt pháp lí đã khẳng định, thông tin khoản nợ xấu 17 tỷ bị quy kết là của nữ ca sĩ không có giá trị pháp lý vì không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra.

Ngày 17/9, như lời đã hứa trước đó, hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có mặt tại ngân hàng để livestream minh bạch sao kê số tiền từ thiện gây tranh cãi suốt thời gian qua.

Buổi công khai livestream sao kê có sự góp mặt của cơ quan chức năng, luật sư và báo chí chứng kiến.

Theo sao kê được Công Vinh và Thủy Tiên công khai trong livestream, trang đầu tiên từ ngày 10/10/2020 đến 13/10/2020, số dư đầu kỳ 272 triệu đồng - Số tài khoản đuôi là 46.

Từ 13/10/2020 đến ngày 24/11/2020, trong khoảng thời gian từ thiện miền Trung, từ trang cuối ghi rõ là hơn 177 tỷ đồng. Tiền này là tất cả rút ra chi cho miền Trung.

Vợ chồng Công Vinhg - Thủy Tiên.

Vợ chồng Công Vinhg - Thủy Tiên.

"Số tiền ghi ở đây là số tiền tất cả mạnh thường quân gửi vào trong tài khoản vào ngày 23/11, tổng cộng 177 tỷ. Chuyến thiện nguyện của vợ chồng tôi, tổng chi theo giấy xác nhận địa phương là 177 tỷ.

Còn lại số tiền vào, để xác minh chúng tôi đã in sao kê từ 24/11/2020, sau khi từ thiện đến 24/2/2021.

Sau 3 tháng từ thiện còn lại 4 triệu hơn. Tại sao có số tiền này? Vì số dư ngân hàng trả lãi cho 177 tỷ. Chúng tôi đã dùng vào số tiền này để chuyển khoản lại cho một bạn khán giả chuyển nhầm. Số tiền 4 triệu mấy, chúng tôi để lại cho đợt từ thiện tiếp theo", Công Vinh nói.

Ngoài ra, Thủy Tiên và Công Vinh cũng cho biết, hai vợ chồng sẽ đăng tải hết 18000 sao kê đóng trong 8 thùng lên fanpage để tất cả mọi người được rõ và cũng muốn minh bạch mọi vấn đề nhất có thể.

Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một tài khoản Facebook đặt nghi vấn Thủy Tiên từng mắc nợ hơn 17 tỷ đồng vào thời điểm tháng 10/2020. Và chỉ sau đợt từ thiện miền Trung, nữ ca sĩ đã trả được toàn bộ số nợ. 

Điều này làm cho nhiều cư dân mạng thêm bán tín bán nghi về nguồn tiền mà nữ ca sĩ dùng để trả nợ một cách nhanh chóng như vậy.

Không im lặng trước thông tin không có căn cứ trên, phía Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng.

Đại diện của nữ ca sĩ về mặt pháp lí đã khẳng định, thông tin khoản nợ xấu 17 tỷ đồng bị quy kết là của ca sĩ Thủy Tiên và hiện đang được lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý vì không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra. Thông tin này cũng không đưa ra được bất kì giấy tờ hay bằng chứng cụ thể.

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng không có văn bản đồng ý cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác được quyền khai thác thông tin sản phẩm tín dụng của mình.

Ngoài ra, phía Thủy Tiên cũng cho biết, đối với những thông tin sai sự thật, bịa đặt gây ảnh hưởng, họ đang và sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ cần thiết để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.