Công Vinh, Thủy Tiên lên tiếng về nghi vấn "ăn chặn tiền từ thiện"

GD&TĐ - Liên tục bị tố thiếu minh bạch trong việc kêu gọi tiền từ thiện, mới đây vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã đồng loạt lên tiếng cho biết sẽ ra ngân hàng để sao kê và công khai livestream để làm rõ sự việc.

Dù đã livestream phân trần và hứa sau giãn cách sẽ có câu trả lời chính thức đến mọi người nhưng thời gian gần đây, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh vẫn liên tục bị “réo” tên vào các lùm xùm xung quanh vấn đề tiền từ thiện và sao kê tiền từ thiện.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin cho rằng giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” nhận được số tiền từ thiện lên đến hơn 320 tỷ đồng chứ không phải hơn 180 tỷ đồng như đã công bố trước đó.

Do đó, rất nhiều người đã vào trang cá nhân của vợ chồng nữ ca sĩ và yêu cầu họ nhanh chóng hoàn thành công việc sao kê từ thiện để làm sáng tỏ cho bản thân cũng giải đáp khúc mắc trong lòng người hâm mộ.

Trước những thông tin trái chiều này, vợ chồng Thủy Tiên đã lần lượt lên tiếng nhằm đính chính thông tin, đồng thời khẳng định niềm tin nơi công chúng không đặt nhầm chỗ.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

Công Vinh khẳng định "không sao kê online"

Mới đây, Công Vinh đã chính thức lên tiếng về vấn đề này trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, ông xã Thủy Tiên khẳng định không sao kê online mà sẽ trực tiếp ra ngân hàng sau khi hết giãn cách và sẽ có đủ nhân chứng vật chứng đầy đủ gửi đến mọi người.

Theo đó, ông xã Thủy Tiên chia sẻ: “Chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của 1 công dân đối với chính phủ lúc này đó là ở nhà chống dịch. Sau 15/9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi, không sao kê online vì chúng tôi là người thật, việc thật.

Ngay sau đó, bản link sao kê online sẽ được up lên công khai để mọi người cùng theo dõi. Đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ, mọi người muốn phán xét, hay muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn thì cũng chưa muộn mà đúng không?

Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội.

Chúc mọi người bình an vượt qua đại dịch nhanh chóng”.

Ngay lập tức, bài đăng của Công Vinh nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ phía người hâm mộ và cộng đồng mạng. Một số người đã bày tỏ niềm tin vào những việc làm và tấm lòng thiện nguyện mà vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã làm trong suốt thời gian qua.

Thủy Tiên “hẹn” livestream giữa ngân hàng để làm rõ về số tiền từ thiện

Về phía Thủy Tiên, vào sáng ngày 4/9, trên trang FC Thủy Tiên cũng đã chính thức chia sẻ một bài đăng khá dài nhằm lên tiếng để làm rõ số tiền cô nhận được từ các mạnh thường quân chính xác là hơn 177,5 tỷ đồng, số tiền thực tế trao đi là hơn 181,2 tỷ đồng. Nữ ca sĩ góp thêm 3 tỷ 690 tiền túi vào hỗ trợ lũ lụt.

Phía Thủy Tiên cũng cho biết, chính các chính quyền đã hỗ trợ cô hết mình trong việc lập danh sách, tổ chức, tập hợp bà con, phát phiếu, kiểm soát và xác nhận trong từng đợt cứu trợ. Bấy nhiêu công sức lao tâm khổ tứ của chính quyền địa phương lại bị lật đổ bằng hai chữ “KÝ KHỐNG”.

Các bạn có thể chọn lựa không tin Thuỷ Tiên, không tin fan, nhưng hãy tôn trọng pháp luật, tôn trọng chính quyền của 7 tỉnh miền trung – nơi vốn đã khó khăn vì lũ lụt nay lại bị các bạn “ép nhận” tội ký khống. Không ai xứng đáng bị đặt điều và gán ghép những tội trạng chẳng phải của mình.

Ngoài ra, phía Thủy Tiên đã công bố loạt giấy xác nhận từ các cơ quan chính quyền và hẹn ngày livestream sao kê để chứng minh cho sự trong sạch của mình: "Nếu bấy nhiêu bằng chứng, vật chứng, lý lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục các bạn. Vậy chúng tôi thân mời các bạn chờ xem livestream sao kê của Thuỷ Tiên tại ngân hàng, hoặc mời các bạn đến tận nơi cùng đồng hành xem cả quá trình. Đừng giấu rồi phát tán tin đồn, hãy đứng ra ánh sáng đón nhận sự thật. Nếu muốn dối trá, hãy chọn tin "ký khống". Nếu muốn sự thật, hãy đi sao kê cùng nhau".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ