V-League 2020: HAGL xếp hạng 7, TP.HCM giành vị trí thứ 5

GD&TĐ - Chiến thắng “3 sao” trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giúp HAGL xếp hạng 7 chung cuộc, trong khi TP.HCM giành vị trí thứ 5 sau trận hòa 1-1 với Bình Dương ở vòng đấu cuối cùng V-League 2020.

Tuấn Anh và các đồng đội khép lại V-League 2020 với vị trí thứ 7.
Tuấn Anh và các đồng đội khép lại V-League 2020 với vị trí thứ 7.

Đội bóng phố Núi khép lại chuỗi thành tích tệ hại nhất lịch sử với 6 trận thua liên tiếp khi được thi đấu trên sân nhà Pleiku trong cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chiều 7/11.

Chỉ trong vòng 33 phút bóng lăn, chủ nhà đã vượt lên dẫn trước đội bóng miền Trung 3-0 nhờ các pha lập công của ngoại binh Memovic (16’), Châu Ngọc Quang (22’) và Nguyễn Văn Toàn.

Dù sang hiệp 2, chủ nhà HAGL phải thi đấu thiếu người khi Trương Trọng Sáng nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương ở phút 58.

Thế nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không tận dụng được lợi thế hơn người để có thể lật ngược được thế cờ đành chấp nhận tay trắng rời phố Núi.

Chiến thắng 3-0 giúp Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường chấm dứt chuỗi 6 trận toàn thua ở giai đoạn 2 của mùa giải năm nay, đồng thời khép lại mùa giải 2020 với vị trí thứ 7, vị trí tốt nhất của họ trong vòng 6 năm qua.

Công Phượng tái xuất giành vị trí thứ 5 chung cuộc cùng TP.HCM.
Công Phượng tái xuất giành vị trí thứ 5 chung cuộc cùng TP.HCM. 

Trận đấu sau đó trên sân Thống Nhất giữa chủ nhà CLB TP.HCM và Bình Dương đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 trong ngày Công Phượng tái xuất sau gần 2 tháng “ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương.

Kết quả trên giúp đội bóng thành phố mang tên Bác giành vị trí thứ 5 chung cuộc dù có cùng 28 điểm như Bình Dương song hơn về chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng nhóm A tới thời điểm hiện tại (Ảnh VPF).
Bảng xếp hạng nhóm A tới thời điểm hiện tại (Ảnh VPF). 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.