Ukraine thiệt hại nặng về nhân lực và khí tài ở hướng Donetsk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã vô hiệu hóa hơn 250 quân nhân và nhiều khí tài của Ukraine ở hướng Donetsk.

(Ảnh: Pradva).
(Ảnh: Pradva).

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga vô hiệu hóa các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 14 và 92 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Gryanikovka, Dvurechnaya, Pershotravnevoye, Timkovka, Masyutovka và Krakhmalnoye (vùng Kharkov). Hơn 80 quân nhân Ukraine, 6 phương tiện cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-20 của họ đã bị loại bỏ.

Ở hướng Krasniy Liman, các cuộc tấn công của lực lượng Nga đã nhắm vào các đơn vị AFU gần Torskoye, Yampolovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR), Stelmakhovka, Nevskoye, Chervonopopovka và Chervonaya Dibrovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR), cũng như Serebryanskoye Lesnichestvo. Kết quả là 100 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bộ binh, 5 xe chiến đấu bọc thép và 1 pháo tự hành Akatsiya của họ bị hạ gục.

Ở hướng Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã vô hiệu hóa hơn 250 quân nhân Ukraine cùng 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất, 1 Pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Akatsia, 1 pháo kéo Giatsint và 2 pháo chống tăng Rapira.

Một kho vũ khí của Ukraine gần Belogorovka (LPR) đã bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk, lực lượng Nga đã tấn công hỏa lực vào các đơn vị AFU gần Pavlovka và Ugledar (DPR). Kết quả là hơn 50 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 1 khẩu lựu pháo Msta-B đã bị tiêu diệt. Hai kho vũ khí của AFU đã bị phá hủy gần Yelizavetovka (DPR) và Druzhelyubovka (vùng Zaporozhye).

Ở hướng Kherson, trong quá trình tác chiến phản pháo, phía Ukraine mất 1 pháo tự hành Gvozdika, 1 pháo tự hành Akatsia và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất gần Kuybyshevo (vùng Kherson).

Các lực lượng Nga cũng vô hiệu hóa 78 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 119 khu vực.

Một hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM của Ukraine đã bị phá hủy gần Krasniy Liman (DPR).

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã có cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao nhằm vào các xưởng lắp ráp xe bọc thép của AFU gần Nhà máy Chế tạo Máy Malyshev ở Kharkov.

Các cơ sở phòng không Nga cũng bắn hạ 17 UAV Ukraine gần Fomovka, Vladimirovka, Poltava, Golikovo Pshenichnoye, Kolomiychikha, Nizhnyaya Duvanka, Lisichansk (LPR), Oktyabrskoye, Nikolskoye, Terny, Blagoveschenka (DPR), Rabotino, Priyutnoye và Pologi (vùng Zaporozhye).

Ngoài ra, 12 tên lửa phóng từ các hệ thống HIMARS, Olkha và Uragan của Ukraine đã bị Nga đánh chặn.

Theo trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 11/2, phía Nga mất 900 binh sĩ, 13 xe tăng, 14 xe chiến đấu bọc thép, 17 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 1 máy bay, 10 UAV, 14 phương tiện chở nhiên liệu và 1 thiết bị đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.