Moscow tìm được sự thay thế bất ngờ cho tuabin của Siemens

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga bắt đầu sản xuất các bộ phận do Iran thiết kế để thay thế tuabin Siemens trong các nhà máy thủy điện của nước này.

Tuabin (Ảnh: Sputnik)
Tuabin (Ảnh: Sputnik)

Các đơn vị tuabin khí MGT-70 là bản sao phần cứng của Siemens do Cộng hòa Hồi giáo Iran phát triển.

Quốc gia này đã được cấp giấy phép lắp ráp và sản xuất nội địa hóa trước khi làn sóng trừng phạt chống Iran gần đây có hiệu lực.

Hiện tại, Nga có thể sản xuất trong nước các tuabin vừa và nhỏ, nhưng các thiết bị có công suất lớn từ 100MW đến 120MW được sản xuất tại nhà máy lắp ráp của gã khổng lồ công nghiệp Đức là Siemens tại Nga.

Siemens ngừng hoạt động ở Nga vào năm ngoái do các lệnh trừng phạt. Các tuabin của Iran có khả năng thay thế thiết bị do Siemens sản xuất.

Những biện pháp trừng phạt trên đã ảnh hưởng đến mối quan hệ công nghiệp giữa Nga và các nhà cung cấp thiết bị phương Tây.

Năm ngoái, gã khổng lồ năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã phải giảm dần việc cung cấp khí đốt tới châu Âu thông qua đường ống Nord Stream 1 do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bảo dưỡng tuabin.

Được sản xuất bởi Siemens, các tuabin cần được bảo trì thường xuyên tại nhà máy của công ty này ở Montreal, Canada, nơi chúng bị mắc kẹt do lệnh trừng phạt của Ottawa đối với ngành năng lượng Nga.

Sau yêu cầu từ Đức, vốn lo ngại tình trạng thiếu khí đốt nếu đường ống bị đóng cửa, Canada đã miễn trừ các hạn chế đối với các tuabin này. Chúng đã được phép gửi đến Đức và chuyển tiếp đến Nga.

Tuy nhiên, sau đó Gazprom đã từ chối nhận lại chúng vì không có sự đảm bảo pháp lý rằng chúng có thể được sửa chữa trong tương lai.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ