Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk, Nga quyết quét sạch vùng Kursk

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đã phải rút khỏi đông nam Pokrovsk, trong khi có dấu hiệu cho thấy Nga tăng viện binh lực, chuẩn bị phản công lớn ở vùng Kursk.

Ukraine rút quân khỏi Pokrovsk, Nga quyết quét sạch vùng Kursk

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (Institute for the Study of War - ISW, có trụ sở tại Washington) ngày 23/8 cho biết, lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở phía đông nam thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) đã rút khỏi các vị trí của họ trong khu vực để tránh bị quân đội Nga bao vây.

ISW cho biết, những bước tiến gần đây của Nga theo hướng Pokrovsk đã buộc quân đội Ukraine rút lui khỏi một số vị trí ở phía đông nam thành phố, trong khi vào hôm 15/8, chính quyền Pokrovsk cũng đã kêu gọi người dân sơ tán càng sớm càng tốt vì lực lượng Nga chỉ còn cách ngoại ô thành phố 10km.

Viện nghiên cứu Mỹ đồng thời trích dẫn các hình ảnh vệ tinh cho thấy, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Ptyche và phần còn lại của bờ đông hồ chứa Karlivske trong khu vực.

Thông tin này cũng nhận được sự xác nhận lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực là Lữ đoàn Bộ binh cơ giới độc lập số 59 Ukraine. Người phát ngôn lữ đoàn này đã trả lời trên mạng tin tức Suspilne (Ukraine) rằng, một số đơn vị của lữ đoàn đã rút lui để bảo vệ mạng sống của các quân nhân.

Trong khi đó, trang “Strana.ua” của Ukraine đưa tin, có ít nhất 3 đơn vị khác cấp đại đội của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã từ chối tiếp tục chiến đấu trên hướng Pokrovsk. Cụ thể, đây là 3 đại đội bộ binh trực thuộc tiểu đoàn 2 của Lữ đoàn 15 Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Vladislav, một binh sĩ thuộc tiểu đoàn 2 tiết lộ, tiểu đoàn anh ta vừa được điều tới Pokrovsk vào giữa tháng 8, tuy nhiên, trước khi nhận lệnh điều chuyển, họ đã ở trong tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và chỉ sau 1 tuần chiến đấu, mỗi đại đội chỉ còn 10-13 người, tính cả chỉ huy.

Vladislav cáo buộc các chỉ huy Ukraine thiếu năng lực, không nắm rõ đơn vị nào đang ở vị trí nào. Lực lượng tại Pokrovsk cũng không giữ được liên lạc giữa các đơn vị lân cận, nên chỉ huy không nắm được tình hình chiến sự, điều quân đến bảo vệ cả những vùng đang nằm trong sự kiểm soát của quân Nga.

Trong khi chiến sự ở khu vực Pokrovsk đang bất lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine thì họ cũng chuẩn bị hứng chịu những đợt phản công mới của quân Nga ở vùng Kursk, được cho là mạnh mẽ hơn nhiều, sau khi Moscow ra lệnh tăng viện lớn pháo binh và tên lửa cho lực lượng ở khu vực này.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm 25/8 thông báo, theo yêu cầu của trụ sở tác chiến khu vực Kursk, vũ khí tên lửa và pháo binh bổ sung đã được cung cấp cho nhóm quân Nga đang tiến hành chiến dịch tiêu diệt đội hình của Lực lượng vũ trang Ukraine xâm nhập vùng lãnh thổ này của Nga.

Theo thông báo, tổng cộng nhóm tác chiến của Hội đồng điều phối Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh các vùng lãnh thổ biên giới đã nhận được 45 yêu cầu từ trụ sở tác chiến dưới quyền thống đốc các vùng Kursk, Belgorod và Bryansk.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh, tất cả các yêu cầu sẽ được Hội đồng điều phối Bộ Quốc phòng xử lý trong vòng 24 giờ và nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo ngay lập tức cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov.

Theo giới phân tích, cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào vùng Kursk của Nga hôm 06/8 đã không đạt được mục đích đề ra là buộc ông Putin phải điều quân ở Donbass về bảo vệ lãnh thổ, mà ngược lại, Moscow còn hạ lệnh tăng cường tấn công mạnh ở Donetsk và Kharkov, chuẩn bị đánh chiếm nhiều thành phố lớn như Pokrovsk, Kupiansk…

Dự báo, với động thái tăng viện lớn hỏa lực cho nhóm quân ở vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiến hành chiến dịch phản công lớn ở vùng này nhằm đánh bật nhóm quân Ukraine khỏi vùng này và thậm chí có thể tiến sang lập vùng đệm ở khu vực Sumy ở bên kia biên giới Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chỗ dựa cho đồng bào

GD&TĐ - Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, hiện trên cả nước có khoảng 20.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp gồm 3,8 triệu thành viên.