Theo chuyên gia quân sự Ukraine Konstantin Mashovets, Iran có thể đã chuyển giao hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn (SRBM) dẫn đường bằng vệ tinh Fath-360 (còn được gọi là BM-120) cho Nga.
Vào tháng 9 năm 2024, tình báo Ukraine tuyên bố rằng, 200 tên lửa đã được chuyển giao cho Nga, còn các nguồn tin từ tình báo châu Âu nói với hãng tin Anh Reuters vào tháng 8 năm 2024 rằng, nhân viên quân sự của Nga đang được đào tạo tại Iran để vận hành tên lửa Fath-360.
Đánh giá về sức mạnh của hệ thống này, chuyên gia Konstantin Mashovets nhận định rằng, những vũ khí này tương tự như hệ thống GMLS của Mỹ được chuyển giao cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng có sức công phá lớn hơn và phạm vi tấn công hơn nhiều.
Nếu tên lửa của Mỹ chỉ có đầu đạn nặng khoảng 90 kg thì phiên bản của Iran được trang bị đầu đạn nặng khoảng 150 kg, trong khi nó có thể tấn công mục tiêu xa tới 100-120 km, với vận tốc lên tới Mach 3 - Mach 4.
Ông nói thêm rằng, tên lửa của Iran được dẫn đường bởi Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) GLONASS và dẫn đường quán tính (Inertial Navigation System - INS). Khi đối phương sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để gây nhiễu vệ tinh thì tên lửa sẽ sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính.
Mặc dù điều này sẽ làm giảm độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu, nhưng cho phép chúng xuyên phá qua hệ thống phòng không của đối phương.
Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, Fath-360 là phiên bản thu nhỏ và tầm bắn ngắn hơn của họ SRBM Fateh. Do trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ của nó cho phép lắp đặt một số ống phóng tên lửa đặt trên bệ phóng trên xe tải chứ không chỉ là một ống phóng.
Theo đó, mỗi xe phóng tên lửa Fath-360 có thể lắp hai, ba, bốn hoặc sáu ống phóng tròn, mỗi ống chứa một tên lửa. Với những đặc điểm này, nó có thể hoạt động như một GMLRS,
Về bản chất, nó đại diện cho mối đe dọa khá nghiêm trọng đối với các cơ sở quân sự riêng lẻ đặc biệt quan trọng, chẳng hạn như các sân bay, đơn vị pháo binh, sở chỉ huy, hệ thống phòng không nằm trong khu vực gần...
Việc Iran có thể đã chuyển giao lô tên lửa đầu tiên cho Lực lượng Vũ trang Nga ( ước chừng 200 tên lửa) sẽ mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng lục quân Nga.
Trước Fath-360 Iran, các chuyên gia quân sự và nhà báo Ukraine thường xuyên khiến công chúng sợ hãi với các hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên mà Bình Nhưỡng được cho là đã chuyển giao cho Moscow.
Đồng thời, mỗi lần những tuyên bố như vậy đều đi kèm với lời kêu gọi phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.