Vào tháng 4 năm nay, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thả 5.272 quả FAB vào các vị trí của Quân đội Ukraine, theo dữ liệu được cung cấp bởi Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
“Trung bình, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga sử dụng 176 quả bom lượn và bom dẫn đường mỗi ngày trong khu vực chiến sự” - báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết và nhấn mạnh rằng, đây là con số cao nhất trong toàn bộ thời gian diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga.
Điều đáng chú ý là các chuyên gia quân sự Nga cũng báo cáo về sự gia tăng số lượng các trường hợp sử dụng bom lượn và bom dẫn đường trên không.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ ra rằng, độ chính xác của những loại đạn dược của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga đã giảm đáng kể trong thời gian qua. Điều này được giải thích bằng hoạt động tích cực của các biện pháp đối phó điện tử của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Kết quả là, các kỹ sư Nga đã phải thực hiện công việc nghiêm túc để hiện đại hóa bộ thiết bị dẫn đường UMPK được sử dụng để trang bị cho bom hàng không. Điều này đã mang lại kết quả tốt, hiện nay độ chính xác của loại đạn này đã tăng lên đáng kể.
Sự thật này được cả Ukraine và phương Tây công nhận. Người ta nhấn mạnh rằng UMPK hiện đại hóa ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu do hệ thống tác chiến điện tử của đối phương tạo ra.
Theo chiều ngược lại, giới chức lãnh đạo chính quyền Kiev đang mong đợi các đợt giao hàng máy bay chiến đấu F-16 mới trong tương lai gần, với hy vọng tạo ra bước ngoặt mới trên chiến trường.
Thông tin này được tuyên bố sau cuộc họp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với các quan chức quân sự, nhằm thảo luận để đưa ra quyết định về việc làm tăng hiệu quả sử dụng nhóm máy bay không quân chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
“Máy bay F-16 hiện đã có mặt ở Ukraine, những chiếc F-16 khác chúng ta mong đợi trong tương lai gần. Và các giải pháp mang tính hệ thống sẽ giúp chúng ta chuẩn bị và sử dụng lực lượng không quân của mình hiệu quả hơn” - người đứng đầu chính quyền Kiev phát biểu.
Chính quyền Kiev đã nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên của Mỹ từ Đan Mạch vào tháng 8 năm ngoái.
Tuy nhiên, việc chuyển giao những máy bay này cho Lực lượng Không quân Ukraine cũng không thể thay đổi được cán cân quyền lực trong khu vực diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.
Một phần nguyên nhân là cách đây một thời gian, báo chí phương Tây tiết lộ rằng, các nước châu Âu đã chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vốn đã bị tháo dỡ các bộ phận quan trọng, khiến chúng không thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.
Thậm chí cho đến giờ, Lực lượng Không quân Ukraine vẫn không dám sử dụng những máy bay này gần tuyến giao tranh vì lo sợ bị bắn hạ bởi các hệ thống tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu Nga ngăn chặn, mà điển hình là việc vài tuần trước, một máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Sumy và phi công đã thiệt mạng.
Một máy bay F-16 khác cũng bị mất ngay sau khi được chuyển giao vào mùa hè năm 2024. Vào thời điểm đó, chiếc tiêm kích hạng nhẹ này đang tham gia đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga và bị chính hệ thống phòng không Patriot của Mỹ cung cấp cho Quân đội Ukraine bắn trúng nó.