Úc tạm thời nới lỏng giới hạn giờ làm thêm của du học sinh

GD&TĐ - Bộ Nội vụ Úc mới đây thông báo, nước này tạm thời nới lỏng quy định giới hạn giờ làm việc thêm của du học sinh do thiếu hụt lao động.

Ảnh minh hoạ/INT.
Ảnh minh hoạ/INT.

Theo đó, quyết định trên được đưa ra do Úc hiện đang thiếu hụt lực lượng lao động. Do vậy, tạm thời nới lỏng quy định giới hạn giờ làm việc của du học sinh trong tất cả lĩnh vực của nền kinh tế.

Cụ thể, khi khóa học chưa diễn ra, du học sinh được phép làm việc hơn 40 giờ/2 tuần (không còn bị giới hạn thời gian như trước đây)

Tuy nhiên, trong lúc khóa học đang diễn ra thì sinh viên quốc tế chỉ được phép làm thêm tối đa 40 giờ/2 tuần (hay 20 giờ/tuần).

Bộ Nội vụ Úc khuyến cáo sinh viên vẫn phải đảm bảo tiến độ khóa học dù có sự linh hoạt về số giờ làm thêm.

Bộ Nội vụ Úc cũng lưu ý trong thông báo: "Nếu sinh viên quốc tế hủy đăng ký và ngừng tham gia các lớp học hoặc không đáp ứng tiến độ thì có thể vi phạm các điều khoản trong thị thực".

Bên cạnh đó, nếu du học sinh đến Úc trong giai đoạn từ ngày 19/1 – 19/3 sẽ đủ điều kiện để được hoàn lại phí xin thị thực (hạn chót là ngày 31/12).

Ngoài ra, nếu du học sinh đang làm việc hoặc nhận được lời mời làm việc trong một lĩnh vực quan trọng và đã hoàn thành khóa học thì có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực Covid-19 (subclass 408). Sinh viên cần nộp đơn xin thị thực này 90 ngày trước khi thị thực sinh viên hết hạn.

Quyết định tạm thời nới lỏng quy định giới hạn giờ làm việc của du học sinh được đưa ra sau cuộc họp nội các hôm 13/1. Chính phủ Úc sẽ xem xét lại quyết định này vào tháng 4/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.