Tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Harvard năm 2018 “khắc nghiệt” kỷ lục

GD&TĐ - Tỷ lệ trúng tuyển Đại học Harvard năm nay (niên khóa 2018-2022) chỉ với 4,59% ứng viên được chấp nhận, khắc nghiệt nhất trong lịch sử tuyển sinh ngôi trường này, đồng thời cũng là thấp nhất trong khối trường Ivy League.

Tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Harvard năm 2018 “khắc nghiệt” kỷ lục

Tờ tạp chí Harvard Crimson cho hay, với con số 4,59% ứng viên được chấp nhận, tỷ lệ trúng tuyển Đại học Harvard đạt mức thấp kỷ lục. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên tỷ lệ trúng tuyển của ngôi trường danh tiếng thế giới xuống dưới 5%.

Năm 2018, ĐH Harvard nhận 42.749 đơn ứng tuyển nhưng chỉ 1.962 sinh viên được nhận vào trường.

Tỷ lệ trúng tuyển Harvard từ khóa 2012 đến 2022 liên tục giảm.
Tỷ lệ trúng tuyển Harvard từ khóa 2012 đến 2022 liên tục giảm.

Năm 2017, tổng số ứng viên được chấp nhận là 2.056 (5,2%). Năm nay là năm thứ tư liên tiếp tỷ lệ trúng tuyển vào ĐH Harvard giảm.

Sinh viên quốc tế trúng tuyển Harvard năm nay chiếm 12%, năm ngoái là 11,4%. Lần đầu tiên trong 10 năm, số ứng viên nữ được chấp nhận chiếm tỷ lệ lớn 50,1%, so với 49,2% của năm ngoái.

Tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Harvard năm 2018 “khắc nghiệt” kỷ lục ảnh 2
Đây cũng là năm đầu tiên, tỷ lệ trúng tuyển của Harvard thấp hơn 7 trường khác trong khối Ivy League. Theo tờ Wall Street Journal, không riêng gì Harvard, một số trường Ivy League năm nay cũng có tỉ lệ trúng tuyển "khắc nghiệt" kỷ lục từ trước đến nay, tiêu biểu là ĐH Yale.

ĐH Brown: 7,2%; chấp nhận 2.566 trong số 35.438 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Columbia: 5,5%; chấp nhận 2.214 trong số 40.203 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Cornell: 10,3%; chấp nhận 5.288 trong số 51.328 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Dartmouth: 8,7%; chấp nhận 1.925 trong số 22.033 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Harvard: 4,6%; chấp nhận 1.962 trong số 42.749 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Pennsylvania: 8,4%; chấp nhận 3.731 trong số 44.491 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Princeton: 5,5%; chấp nhận 1.941 trong số 35.370 sinh viên ứng tuyển.

ĐH Yale: 6,3%; chấp nhận 2.229 trong tổng số 35.306 sinh viên ứng tuyển.

Về nguyên nhân lí giải tỉ lệ trúng tuyển của Harvard nói riêng và các trường Ivy League nói chung, số lượng sinh viên nộp đơn vào trường cao kỷ lục một phần dẫn đến kết quả “hiện tượng” trên.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.