Tuyên Quang: Hai cháu bé rơi xuống bể nước, một cháu tử vong thương tâm

GD&TĐ - Hai anh em đang chơi thì bị rơi xuống bể chứa nước phục vụ tưới cây ăn quả của gia đình. Khi người thân phát hiện và đưa đi bệnh viện thì một em không may đã tử vong.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, kkhoảng 18 giờ 10 phút, ngày 14/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận cấp cứu hai anh em trai ruột là V. C. Th (sinh năm 2015) và V. T. K (sinh năm 2019), trú ở tổ dân phố Văn Lập, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) do bị đuối nước.

Gia đình hai cháu cho biết, hai cháu đang chơi thì bị rơi xuống bể chứa nước của gia đình phục vụ tưới cây ăn quả. Khi người thân phát hiện và sơ cứu ban đầu, sau đó gia đình đưa hai cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, cháu K. trong tình trạng quấy khóc, ho, khó thở được các bác sỹ tích cực cấp cứu, chỉ định hỗ trợ thở ôxy, kiểm tra tim, phổi. Đến nay, sức khỏe cháu K. đã ổn định.

Còn cháu Th. trong tình trạng rất nặng, tím tái, đồng tử giãn hai bên, phổi ứ đọng nhiều dịch, miệng trào bọt hồng. Các y, bác sỹ đã khẩn trương tiến hành cấp cứu cho cháu bằng các biện pháp tích cực nhất. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng cháu Th. đã không qua khỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.