Tuyên Quang: Cán bộ địa chính xã bị khởi tố vì làm giả giấy tờ đất

GD&TĐ - Công chức địa chính xây dựng của xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cùng 1 đối tượng khác bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến vấn đề làm giả giấy tờ đất đai.

Đối tượng Đỗ Duy Thêm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp
Đối tượng Đỗ Duy Thêm. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Lý Tiến Tùng, sinh năm 1992, trú tại Tổ 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang và Đỗ Duy Thêm, sinh năm 1978, trú tại thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Đỗ Duy Thêm.

Quá trình điều tra nhà chức trách xác định, năm 2015, Lý Tiến Tùng là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH một thành viên TĐBĐ đã lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (hiện nay Tùng đã nghỉ việc, làm lao động tự do).

Đỗ Duy Thêm là công chức địa chính xây dựng của UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đã làm giả giấy tờ, tài liệu nguồn gốc thửa đất có diện tích 263,3m2 tại thôn Khoan Lư, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương để chuyển nguồn gốc thửa đất trên từ đất công thuộc quyền quản lý của nhà nước thành đất tư của cá nhân, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra năm 2015 tại xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.