Tuyên Quang: 3 học sinh nhặt được 36,5 triệu đồng, trả lại cho người đánh rơi

GD&TĐ - 3 học sinh ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhặt được 36,5 triệu đồng, mang nộp cho công an trả lại người đánh rơi.

Học sinh đem tiền nhặt được giao cho công an xã Thiện Kế để trả lại người mất.
Học sinh đem tiền nhặt được giao cho công an xã Thiện Kế để trả lại người mất.

Trước đó, vào ngày 10/11, trên đường đi học về đến đoạn đường gần khu vực nhà văn hóa thôn Tân Phú, xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, 3 em Dương Lan Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Dương Thùy Linh cùng là học sinh lớp 8B Trường THCS Thiện Kế nhặt được một cọc tiền, mệnh giá 500 nghìn đồng.

Do không xác minh được chủ sở hữu, cả 3 em đã nhanh chóng mang đến công an xã và chính quyền xã Thiện Kế để trả lại cho người mất. Sau khi kiểm đếm số tiền mà các em nhặt được tổng cộng là 36,5 triệu đồng. Công an xã Thiện Kế nhanh chóng xác minh tìm ra chủ nhân của số tiền trên là anh Đỗ Duy Hướng, thôn Thanh Bình, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương và liên lạc với anh Hướng để nhận lại số tiền trên.

Nhận lại tài sản, anh Hướng đã bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 3 em học sinh, cấp uỷ, chính quyền và công an xã Thiện Kế.

Anh Hướng cho biết cứ nghĩ khi đánh rơi số tiền trên thì không nhận lại được nữa. “Khi nghe công an thông báo tới nhận lại tiền, tôi vô cùng bất ngờ và vui sướng. Hành động của các em thật tuyệt vời”, anh Hướng nói.

Để biểu dương hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, UBND huyện Sơn Dương tiến hành khen thưởng, tuyên dương ba em, đồng thời mong muốn các em tiếp tục có việc làm tốt, là tấm gương sáng cho các bạn học sinh học tập và noi theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.