Tuyên dương 473 học sinh 3 tốt, học sinh sinh 3 rèn luyện toàn quốc

GD&TĐ - Ngày 19/12, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”cho 473 học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

Bí thư thường trực Trung ương, Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2020-2021.
Bí thư thường trực Trung ương, Đoàn Bùi Quang Huy trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2020-2021.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lễ tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” được tổ chức tại điểm cầu Trung ương và 43 điểm cầu có học sinh đạt danh hiệu. Bên cạnh đó, chương trình được livestream trên fanpage của Trung ương Đoàn và một số tỉnh, thành đoàn.

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương là danh hiệu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng theo năm học, dành cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên cả nước. Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, tình nguyện, có thể lực tốt.

Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương dành cho học sinh tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, là những học sinh tiêu biểu, đạt các tiêu chí xét chọn về đạo đức, tay nghề và thể lực, có kết quả học tập đạt loại giỏi, tham gia và đạt giải trong các cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật và các kỳ thi, hội thi tay nghề các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Năm học 2020-2021, cả nước đã có 832 hồ sơ gửi xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt”; Hội đồng đã xét chọn ra 455 học sinh xuất sắc nhất nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.

Cùng với đó, Ban tổ chức nhận được 116 hồ sơ gửi về từ 47/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng đã xét chọn trao danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương cho 18 học sinh.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt".

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt".

Các bạn nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” đều là những học sinh ưu tú trong học tập và rèn luyện, nỗ lực vượt lên, vượt qua khó khăn để đạt thành tích học tập xuất sắc, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh niên.

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” là một nội dung quan trọng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, thông qua đó tạo môi trường tốt để cho học sinh trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành hơn trong học tập, nghề nghiệp, cuộc sống.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá, các bạn nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” đều là những học sinh ưu tú trong học tập và rèn luyện.

Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” mà các bạn nhận được sẽ là một kỷ niệm đẹp trong hành trang của những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, sẽ là sự động viên bước đầu để các bạn tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, gặt hái được nhiều thành công to lớn hơn.

Trong số 455 học sinh được tuyên dương “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm học 2020-2021, một số học sinh tiêu biểu, có nhiều thành tích nổi bật như: Nguyễn Văn Nghĩa (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm); Huỳnh Minh Mẫn (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT) , Vũ Anh Hoàng (Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ sản Hải Phòng)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.