Điện Biên: 9 học sinh được tuyên dương “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

GD&TĐ - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tuyên dương các cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và “học sinh 3 rèn luyện” tại 44 điểm cầu trên cả nước. Điện Biên có 9 học sinh vinh dự nhận danh hiệu này.

Ông Đặng Thành Huy (ngoài cùng bên trái), Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cùng đại diện ban lãnh đạo trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ trao thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.
Ông Đặng Thành Huy (ngoài cùng bên trái), Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên cùng đại diện ban lãnh đạo trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ trao thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.

Thông qua các vòng xét chọn, giới thiệu từ các trường, tỉnh Điện Biên đã có 9 học sinh thuộc trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ vinh dự được nhận danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp trung ương.

9 học sinh được tuyên dương “Học sinh 3 tốt” cấp T.Ư năm học 2020 - 2021 của tỉnh Điện Biên, có nhiều thành tích nổi bật như: Học sinh Lò Thị Trang, đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học lớp 10, giải nhì cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”. Đoàn Thảo Vân, thi vượt cấp và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12.

Bên cạnh thành tích học tập, đạo đức tốt, những học sinh trên đều tích cực tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như các hoạt động tình nguyện trong quá trình học tập ở trường.

“Học sinh 3 tốt” là danh hiệu được trao cho những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện, có thể lực tốt.

Danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” được trao cho những học sinh tiêu biểu thuộc chương trình đào tạo trình độ trung cấp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đạt các tiêu chí xét chọn về đạo đức, tay nghề và thể lực.

Đây đều là những học sinh có kết quả học tập đạt loại giỏi, tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi, sáng tạo khoa học - kỹ thuật hoặc kỳ thi tay nghề các cấp. Đồng thời  là những học sinh tiêu biểu trong tham gia hoạt động đoàn, phong trào thanh niên, chương trình tình nguyện.

Việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” đã góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường, động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, tay nghề và thể lực. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên hiệu ứng lan tỏa rộng khắp. Đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, học sinh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.