Tuổi trẻ Lào Cai sôi nổi hưởng ứng “Ngày hội non sông”

GD&TĐ - Tỉnh Đoàn Lào Cai vừa tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày thanh niên cùng hành động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Anh Hà Đức Minh - Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai  phát biểu tại Lễ ra quân (Ảnh: Tỉnh đoàn Lào Cai).
Anh Hà Đức Minh - Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu tại Lễ ra quân (Ảnh: Tỉnh đoàn Lào Cai).

Anh Hà Đức Minh - Bí thư tỉnh Đoàn Lào Cai cho biết, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2021” và hưởng ứng “Ngày thanh niên cùng hành động tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” được tổ chức vào hôm nay 22/5.

Theo đó, chiến dịch được tổ chức đồng loạt tại một điểm hoạt động cấp tỉnh và 8 điểm hoạt động cấp huyện.

Tỉnh Đoàn Lào Cai đã thành lập 1.138 tổ, đội thanh niên xung kích tại 1.138 điểm bỏ phiếu bầu cử với sự tham gia của trên 11.000 đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ cử tri khai báo y tế bằng giấy và khai báo y tế điện tử trước ngày bầu cử, trao tặng khẩu trang y tế cho các thành viên tham gia hỗ trợ bầu cử.

Trong ngày bầu cử 23/5, các tổ đội thanh niên xung kích trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao gần khu vực bỏ phiếu. Đoàn viên sẽ hỗ trợ cử tri người già và người khuyết tật đến khu vực bỏ phiếu và di chuyển về nơi ở. 

Đoàn viên thanh niên huyện Bắc Hà tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho nhân dân trước ngày bầu cử. (Ảnh: Tỉnh đoàn Lào Cai).

Đoàn viên thanh niên huyện Bắc Hà tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho nhân dân trước ngày bầu cử. (Ảnh: Tỉnh đoàn Lào Cai).

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn hỗ trợ tổ y tế tại khu vực bỏ phiếu như: Đo thân nhiệt, hướng dẫn cử tri sát khuẩn tay, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, xếp hàng giãn cách đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, tuổi trẻ Lào Cai cũng tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trước, trong và sau ngày bầu cử. Đẩy mạnh các hoạt động thăm, trao tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

Trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, tỉnh Đoàn Lào Cai sẽ hướng tới thực hiện 11 chương trình, mục tiêu. Trong đó, các mục tiêu chủ yếu gồm: Sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, xây dựng mới hoặc sửa chữa tuyến phố khu vực đô thị văn minh, trồng mới cây xanh, xây mới, sửa chữa nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú cho học sinh...

Không dừng lại ở đó, tỉnh Đoàn Lào Cai cũng phát động triển khai xây dựng mới các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tập huấn, hỗ trợ dự án khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ