Bầu cử sớm ở những xã đặc biệt khó khăn của Tây Nguyên

GD&TĐ - Được Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép, một số khu vực ở tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông cử tri được bầu cử sớm.

Cử tri tại Đồn Biên phòng Đăk Long (huyện Đăk Glei, Kon Tum) được bỏ phiếu bầu cử sớm.
Cử tri tại Đồn Biên phòng Đăk Long (huyện Đăk Glei, Kon Tum) được bỏ phiếu bầu cử sớm.

Ngày 22/5, tại Kon Tum, 6 xã đặc biệt khó khăn, trong đó có 3 xã biên giới và 6 Đồn Biên phòng ở hai huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi với tổng số trên 10.000 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm.

Nhằm đảm bảo tiến độ bầu cử tại các xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, UBBC tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến và được Hội đồng bầu cử Quốc gia thống nhất cho tổ chức bỏ phiếu trước 1 ngày.

Theo đó, 6 xã gồm: Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long của huyện biên giới Đăk Glei và Đồn Biên phòng Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi) đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử trong ngày 22/5.

Phục vụ cho ngày bầu cử, trước đó 6 xã đặc biệt khó khăn này đã thông báo, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đến cử tri. Bên cạnh đó, bố trí, sắp xếp và trang trí khu vực bỏ phiếu và điểm bỏ phiếu. Đồng thời chuẩn bị nước sát khuẩn, đo thân nhiệt… và các biện phát phòng, chống dịch Covid-19.

Đắk Lắk có 14 khu vực được Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm.
Đắk Lắk có 14 khu vực được Hội đồng bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm.

Cùng ngày, tại Đắk Lắk, UBBC tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, 20 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh, 167 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND cấp huyện, 1.528 đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã.

Trong đó, 14 khu vực được HĐBC quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm. Theo đó, UBBC tỉnh đã tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tại 14 khu vực bỏ phiếu.

Một trong những khu vực được bỏ phiếu sớm, tại đồn phòng Ea H’leo, 100% cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã bỏ phiếu thực hiện quyền nghĩa vụ công dân.

Lần đầu tiên đi bỏ phiếu, binh nhất Y Sun Hđớk (SN 2000) chia sẻ: Trước ngày bỏ phiếu tôi đã tìm hiểu, đọc tiểu sử về những Đại biểu ứng cử. Tôi mong rằng lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn người có đức, tài giúp cho quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Trước khi vào bỏ phiếu các cử tri tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (Đăk Nông) được đo thân nhiệt, sát khuẩn kĩ càng.
Trước khi vào bỏ phiếu các cử tri tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (Đăk Nông) được đo thân nhiệt, sát khuẩn kĩ càng.

Tương tự, tại Đắk Nông, Hội đồng bầu cử Quốc gia cho phép 13 khu vực được bầu cử sớm. Cụ thể, gồm 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông với gần 700 cử tri.

Ngay từ sớm, các cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cử tri Đỗ Văn Hải, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chia sẻ: bản thân là chiến sĩ mới, lần đầu được tham gia bầu cử nên khá hồi hộp.

"Tuy nhiên, tôi đã chọn được ứng cử viên phù hợp để bỏ phiếu bầu cử. Tôi mong muốn các Đại điểu được bầu sẽ góp phần giúp cho đất nước Việt Nam phát triển bền vững", cử tri Hải nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.